Ghi ơn Mẹ Việt Nam Anh hùng

Huyện Bình Sơn hiện có 4 Nhà ghi ơn Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH). Đó là công trình không chỉ thể hiện tâm huyết, tấm lòng, trách nhiệm đối với các Mẹ VNAH, mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện.

Tháng 7 vừa qua, xã Bình Dương đã khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà ghi ơn Bà Mẹ VNAH. Công trình được đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 400m2, trong đó diện tích nhà chính 130m2, trong nhà có 2 tấm đá lớn khắc ghi hình ảnh và tên của 62 Mẹ VNAH của xã. Nhà có 3 gian thờ gồm: Gian giữa thờ Bác Hồ, gian bên phải thờ Mẹ VNAH, gian bên trái thờ các Anh hùng liệt sĩ. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 1,5 tỷ đồng, trong đó xã huy động từ nguồn xã hội hóa trên 700 triệu đồng, còn lại trích từ nguồn ngân sách nhà nước.

Bia đá khắc ghi hình ảnh và tên các Mẹ VNAH của xã Bình Dương (Bình Sơn).

Trong hai cuộc kháng chiến, xã Bình Dương có 415 người có công với cách mạng, 288 liệt sĩ, 51 thương bệnh binh, 159 chiến sĩ bị địch bắt tù đày, 62 Mẹ VNAH. Ông Lê Văn Tình, ở thôn Mỹ Huệ 2, xã Bình Dương kể: "Cha tôi là liệt sĩ, bà nội tôi là Mẹ VNAH. Trong chiến tranh, gia đình tôi có nhiều người hy sinh cho cách mạng. Gia đình tôi tự hào vì đã có nhiều đóng góp cho dân tộc và cảm thấy ấm lòng khi được Ðảng, Nhà nước, các thế hệ hôm nay tri ân bằng nhiều việc làm thiết thực. Công trình Nhà ghi ơn Mẹ VNAH thể hiện sự tri ân, khắc ghi công lao của thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập của dân tộc, nhất là đối với các Mẹ".

Phó Bí thư Huyện đoàn Bình Sơn Lê Xuân Tân cho biết: Nhà ghi ơn Mẹ VNAH của huyện là nơi giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Mỗi dịp lễ, Huyện đoàn tổ chức hành trình về nguồn để đoàn viên, học sinh, sinh viên thăm viếng, nghe kể câu chuyện lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương...

Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Bình Sơn Phù Trung Hạnh chia sẻ: Nhà ghi ơn Mẹ VNAH là biểu tượng cao đẹp của truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất của huyện Bình Sơn nói riêng và nhân dân Quảng Ngãi nói chung. Đó còn là tiền đề để thế hệ hôm nay tiếp tục ra sức phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục vận động kinh phí để xây dựng Nhà ghi ơn Mẹ VNAH, phấn đấu mỗi xã đều có nhà ghi ơn.

Bài, ảnh: T.ÂN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2023/202011/ghi-on-me-viet-nam-anh-hung-3028968/