Ghi ở Trường Thiếu sinh quân Minsk

Trường Thiếu sinh quân Minsk (nằm ở Thủ đô Minsk, Cộng hòa Belarus) ra đời từ năm 1943, giữa khói lửa của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại và được duy trì cho đến ngày nay. Trường có nhiệm vụ đón nhận các cháu học sinh nhỏ tuổi vào nuôi dạy, đến 18 tuổi thì được cử đi học các trường quân sự. Trường đã từng đạt danh hiệu dẫn đầu toàn Liên Xô. Học viên ở đây có ý chí cực lớn trong thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì. Có người trở thành Nguyên soái, có người đang là Thư ký Hội đồng an ninh Quốc gia và Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Belarus, Thượng tướng Ravkov Andrei Alekseevich cũng là học viên được đào tạo từ mái trường này.

Báo QĐND Điện tử trân trọng giới thiệu một số hình ảnh của nhà trường.

TRUNG KIÊN (thực hiện)

Học viên trong giờ học văn hóa.

Trong giờ học tiếng Anh.

Sĩ quan quản lý kiểm tra động tác bắn.

Giáo viên bắn súng hướng dẫn thực hiện bài bắn.

Phòng tập thể thao trong nhà sưởi.

Khu thể thao ngoài trời.

Tủ đựng đồ dùng sinh hoạt rất ngăn nắp.

Nội vụ gọn gàng, sạch sẽ.

Báo QĐND Điện tử trân trọng giới thiệu một số hình ảnh của nhà trường.

TRUNG KIÊN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-anh/ghi-o-truong-thieu-sinh-quan-minsk-599221