Ghi nhận từ Hội thi 'Tuyên truyền viên về BHXH, BHYT'

Chung kết Hội thi 'Tuyên truyền viên về BHXH, BHYT' tỉnh Thanh Hóa năm 2017 đã khép lại với nhiều thành công. Hội thi đã tạo 'sân chơi' nghiệp vụ bổ ích, mang tính chuyên nghiệp cao, là diễn đàn thiết thực để cán bộ, viên chức ngành BHXH, mạng lưới cộng tác viên của ngành phát huy tính năng động, sáng tạo và tư duy đổi mới trong cách tiếp cận, vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHXH, BHYT, góp phần thúc đẩy lộ trình BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân.

10 đội tuyển với 12 tiết mục được lựa chọn từ các hội thi cấp cụm đã truyền tải nhiều thông điệp sâu sắc, ý nghĩa, nhân văn về chính sách pháp luật BHXH, BHYT. Ngay ở phần thi chào hỏi, đội BHXH TP Thanh Hóa gây được ấn tượng ở phần thi “Vui ngày vào hội” với hình ảnh cán bộ BHXH không những giỏi chuyên môn mà còn duyên dáng trên sân khấu; rồi hình ảnh các cô gái dân tộc nổi bật trong trang phục và điệu múa dân gian của BHXH huyện Ngọc Lặc trong “Sắc xanh miền Tây Thanh Hóa” với những ca từ được biến tấu tươi mới, hiện đại, trẻ trung, nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc với thông điệp “BHXH, BHYT vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi nhà”. BHXH huyện Nông Cống với làn điệu dân ca, hình ảnh cán bộ BHXH được thể hiện gần gũi, sáng tạo, đem lại sự hứng khởi cho khán giả...

Ở phần thi câu chuyện truyền thông, các nội dung được khai thác đa dạng, phản ánh nhiều vấn đề mới, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; những cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện chính sách. Nhiều câu chuyện được dàn dựng khéo léo, tạo bất ngờ về tình huống, nội dung. Đặc biệt, phải kể đến tiểu phẩm “Vẫn chưa muộn” của đội thi BHXH huyện Quảng Xương - là câu chuyện nhẹ nhàng về một gia đình thuần nông có hoàn cảnh khó khăn nhưng người chồng nghiện rượu nhất định không chịu mua thẻ BHYT hộ gia đình dù vợ đã khuyên nhủ thế nào đi nữa. Tai nạn bất ngờ ập đến, con gái bị bệnh nan y. Lúc này ông bố mới thấy lợi ích từ chiếc thẻ BHYT, đã tạo nên ấn tượng mạnh đối với khán giả. Hay tiết mục kịch “Bây giờ bác đã hiểu” của đội thi BHXH huyện Quan Sơn, với sự đầu tư công phu, các diễn viên quần chúng thể hiện sự nhập tâm vào nhân vật một cách dí dỏm, tinh tế, truyền cảm, tuyên truyền về tính nhân văn, chia sẻ của chính sách BHXH, BHYT...

Chăm chú theo dõi các tiết mục biểu diễn, bác Lê Thị Vân (TP Thanh Hóa) chia sẻ: Thông qua hội thi, giúp người dân chúng tôi hiểu thêm về công việc của những cán bộ ngành BHXH và của những cộng tác viên tuyên truyền, đại lý thu BHXH, BHYT tại địa phương. Đó không đơn thuần là truyền tải những thông tin, chính sách tới người dân, mà họ còn là những người đồng hành tin cậy, thân thiết, luôn lắng nghe, thấu hiểu những tâm tư của người dân, mang đến lợi ích và niềm vui trong cuộc sống cho người dân.

Đánh giá chất lượng hội thi, thay mặt ban tổ chức, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Tám nhận định: Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo cả về nội dung lẫn hình thức, mỗi đội thi một phong cách, một dấu ấn riêng, nhưng đều mang đậm nét riêng của mảnh đất và con người xứ Thanh, làm cho sân khấu hội thi đầy ắp sắc màu, lung linh và ấn tượng. Hội thi là dịp nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền về BHXH, BHYT cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng hệ thống BHXH tỉnh và cộng tác viên, nhân viên đại lý thu. Sau hội thi, hy vọng cán bộ, công chức, viên chức hệ thống BHXH tỉnh, cộng tác viên, tuyên truyền viên, nhân viên đại lý thu bưu điện của 27 huyện, thị xã, thành phố không chỉ là tuyên truyền viên giỏi trên sân khấu, mà sẽ trở thành những tuyên truyền viên BHXH tích cực tại đơn vị, địa phương mình.

.Tô Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/vn/xa-hoi/n178387/ghi-nhan-tu-hoi-thi-“tuyen-truyen-vien-ve-bhxh,-bhyt"