Ghi nhận những đóng góp của Việt Nam tại khu vực

Ngày 30-11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị 'Việt Nam và APEC: 20 năm qua và chặng đường sắp tới'; Tọa đàm về 'ASEAN chặng đường sau 50 năm và Việt Nam'.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: TTXVN

* Sáng 30-11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị “Việt Nam và APEC: 20 năm qua và chặng đường sắp tới”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chào mừng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nêu rõ: Hội nghị diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa đối với Việt Nam và Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Một năm sau Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 tại thành phố Đà Nẵng, tình hình thế giới, khu vực, hợp tác APEC đã và đang chứng kiến những chuyển biến nhanh chóng, sâu sắc, khó lường. Trải qua gần ba thập niên phát triển, một phần tư thế kỷ thực hiện các Mục tiêu Bogor về thương mại, đầu tư mở, tự do, APEC đã vững vàng vượt qua mọi khó khăn, nhất là các cuộc khủng hoảng tài chính khu vực năm 1997 - 1998 và toàn cầu năm 2008 - 2009. APEC đã khẳng định vai trò là cơ chế liên kết kinh tế then chốt, góp phần quan trọng đưa châu Á - Thái Bình Dương trở thành động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu.

Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, Hội nghị là cơ hội để đúc kết lại những thành tựu APEC đã đạt được, đánh giá những cơ hội, thách thức đối với Diễn đàn trong tình hình mới, từ đó đề xuất định hướng hợp tác và những nội hàm của Tầm nhìn APEC sau năm 2020. Kết quả thảo luận tại Hội nghị sẽ đóng góp thiết thực cho quá trình xây dựng Tầm nhìn APEC sau năm 2020 đang được các thành viên và Nhóm Tầm nhìn APEC tích cực triển khai theo chỉ đạo của các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Hội nghị cũng là cơ hội để các bộ, ban, ngành, các doanh nghiệp, địa phương của Việt Nam cùng bạn bè quốc tế đánh giá lại kết quả tham gia, đóng góp của Việt Nam trong APEC; những lợi ích từ tham gia APEC và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 20 năm qua đem lại cho đất nước, các địa phương, doanh nghiệp. Điều này giúp nhìn nhận một cách tổng thể, toàn diện hơn tính đúng đắn và tầm nhìn chiến lược khi quyết định tham gia APEC cách đây 20 năm. Bên cạnh đó, đúc rút những kinh nghiệm, đề xuất các chính sách, biện pháp để Việt Nam, ASEAN đóng góp hiệu quả, thiết thực hơn trong APEC và trong định hình cấu trúc liên kết kinh tế khu vực trước tình hình mới.

Đại sứ Allan Wagner, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Peru, Chủ tịch Nhóm Tầm nhìn APEC cho rằng, từ khi hình thành vào năm 1989, APEC đã trở thành một trong những tổ chức khu vực quan trọng nhất thế giới. 21 nền kinh tế thành viên với dân số 2,8 tỷ người đóng góp 59% GDP toàn thế giới và khoảng 50% tổng thương mại toàn cầu. Đây là xương sống của một trong những nỗ lực đa phương lớn nhất để tạo ra sự thịnh vượng, ổn định, phát triển cân bằng, bao trùm, đổi mới. Việc tham gia APEC cũng là cột mốc quan trọng trong chính sách đối ngoại của hai nước Việt Nam và Peru, thông qua thúc đẩy ngoại giao mở, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế. Hiện nay, 13 thành viên APEC là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện của Việt Nam. Từ khi tham gia vào APEC, Việt Nam và Peru đã có những đóng góp tích cực cho diễn đàn. Việt Nam là nước chủ nhà của APEC năm 2017 với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Việt Nam đã đảm bảo tính tiếp nối của các ưu tiên năm 2016 về việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo, bao trùm, làm sâu sắc thêm hội nhập kinh tế, tăng cường tính cạnh tranh của các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ trong kỷ nguyên số, tăng cường an ninh lương thực, đối phó với biến đổi khí hậu...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, cách đây đúng hai thập kỷ, tháng 11-1998, Việt Nam vinh dự trở thành thành viên của APEC. Đây là quyết định có ý nghĩa chiến lược của Việt Nam, đánh dấu bước triển khai quan trọng chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập kinh tế, tạo động lực cho tiến trình đổi mới và hội nhập. Hai thập kỷ tham gia APEC cũng là hai thập kỷ Việt Nam đạt những thành tựu to lớn trên con đường phát triển và hội nhập.

Hai thập niên qua cũng ghi dấu giai đoạn chuyển mình sâu sắc của Diễn đàn trong chặng đường gần 30 năm hình thành và phát triển. APEC đã trưởng thành vượt lên kỳ vọng, khẳng định vai trò là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực, dẫn dắt tiến trình tự do hóa thương mại, đầu tư, thúc đẩy xu thế hợp tác, liên kết đa tầng nấc vì hòa bình và phát triển. Các thành viên APEC đã vững vàng vượt khó khăn, khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của châu Á - Thái Bình Dương trở thành một khu vực hòa bình, ổn định, một động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu.

Phó Thủ tướng khẳng định, thành công của APEC có được là nhờ sự hội tụ của tầm nhìn, quyết tâm chính trị mạnh mẽ và nỗ lực không mệt mỏi của các thành viên, trong đó có Việt Nam. Việt Nam tự hào đã đồng hành cùng các thành viên đóng góp tích cực xây dựng ngôi nhà chung APEC. Những dấu ấn Việt Nam, nhất là vai trò chủ nhà Năm APEC 2006 và 2017, đã được ghi nhận trên bước đường phát triển của Diễn đàn APEC.

Phó Thủ tướng chỉ rõ, trước thềm thập niên thứ ba của thế kỷ 21, thế giới, khu vực đang trải qua giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, mang tính bước ngoặt, đặt ra nhiều vấn đề mới đối với APEC và Việt Nam. Nền tảng kinh tế thế giới tiếp tục chuyển đổi căn bản gắn với quá trình số hóa. Phát triển bền vững, bao trùm, sáng tạo được đặt lên hàng đầu. Tăng trưởng kinh tế thế giới ở mức cao, song xuất hiện nhiều rủi ro, nhất là sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ, xung đột thương mại, rủi ro về tài chính. Hệ thống thương mại đa phương và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đứng trước thách thức lớn nhất kể từ khi hình thành. Công nghệ số mở ra triển vọng tăng năng suất lao động và mức sống người dân, song làm tăng khoảng cách phát triển.

Các thách thức toàn cầu ngày càng gay gắt. Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là động lực của tăng trưởng, liên kết kinh tế toàn cầu, có vị trí kinh tế và địa chính trị chiến lược quan trọng. Những chuyển dịch sâu sắc về địa - chính trị và địa - kinh tế đang thúc đẩy quá trình xây dựng cấu trúc mới ở khu vực... Trong bối cảnh đó, APEC đã và đang là nhân tố quan trọng trong tiến trình liên kết kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương trong thế kỷ XXI. Tuy nhiên, chặng đường phía trước không phải là dễ dàng.

Phó Thủ tướng cho rằng, Tuần lễ Cấp cao APEC tại Papua New Guinea vừa qua đặt ra những thách thức nhất định đối với Diễn đàn APEC. Việc duy trì các giá trị cốt lõi của hợp tác APEC về ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, thúc đẩy thương mại, đầu tư tự do và mở đứng trước những khó khăn. Hơn bao giờ hết, APEC cần tiếp tục vươn lên để khẳng định vai trò không thể thiếu trong cấu trúc đa cực đang định hình.

Phó Thủ tướng đề nghị, Hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề. Cụ thể, APEC cần xác định các mục tiêu và nội hàm hợp tác mới để tiếp tục duy trì các giá trị cốt lõi của APEC. Trên nền tảng ba trụ cột hợp tác vốn có, cần thúc đẩy các yếu tố phát triển bền vững, bao trùm và sáng tạo nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng. Kinh tế số cần trở thành một trọng tâm, chú trọng kết nối số, thương mại số, công nghệ tài chính, kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Trong hợp tác kinh tế - kỹ thuật, cần hỗ trợ các thành viên đang phát triển nâng cao năng lực hội nhập và liên kết, tăng cường khả năng thích nghi với thay đổi, ứng phó biến đổi, rủi ro.

Bên cạnh đó, mọi sáng kiến, dự án, cơ chế hợp tác của APEC cần đặt người dân vào trung tâm của phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, APEC cần xây dựng các cộng đồng vững mạnh và bao trùm, chú trọng hơn các đối tượng dễ bị tổn thương. APEC cũng cần tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo để họ có cơ hội tham gia vào những nấc thang cao hơn của chuỗi giá trị toàn cầu.

Đặc biệt, APEC cần nâng cao khả năng thích ứng và vai trò lãnh đạo trong quản trị kinh tế toàn cầu. APEC hoàn toàn có khả năng phát huy vai trò đầu tàu trong xây dựng cấu trúc mới ở khu vực, bảo đảm các nguyên tắc mở, công bằng, minh bạch, dựa trên luật lệ, hài hòa lợi ích của tất cả các bên trong và ngoài khu vực.

Để thực hiện được vai trò đó, APEC cần tiếp tục đẩy mạnh chủ nghĩa đa phương, đặc biệt là tiên phong thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương với vai trò trung tâm của WTO. Đồng thời, APEC cần tiếp tục khẳng định vai trò tầm toàn cầu trong điều phối các khuôn khổ liên kết khu vực đa tầng nấc; xử lý hiệu quả các vấn đề kinh tế cấp bách và ứng phó với các thách thức chung.

Phó Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ban, ngành tiếp tục chủ động đề xuất sáng kiến, ý tưởng, thể hiện vai trò nòng cốt trong nỗ lực triển khai các cam kết và chiến lược dài hạn của APEC. Việt Nam cần tiếp tục đóng góp tích cực trong xây dựng và triển khai tầm nhìn mới APEC sau năm 2020, đóng góp định hình cấu trúc mới ở khu vực.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong thời kỳ chiến lược mới, châu Á - Thái Bình Dương và APEC tiếp tục là một trong những trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các thành viên để phát huy vai trò của APEC, hướng tới thực hiện mục tiêu xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động, sáng tạo, gắn kết, thịnh vượng, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Tại phiên thảo luận về “Diễn đàn APEC - Động lực quan trọng của tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu”, các đại biểu cho rằng APEC đã vững vàng vượt qua mọi khó khăn, khẳng định vai trò là cơ chế liên kết kinh tế then chốt, góp phần quan trọng đưa châu Á - Thái Bình Dương trở thành động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực chuyển biến nhanh chóng với sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ, căng thẳng thương mại, hơn bao giờ hết APEC cần đi đầu thúc đẩy đà tăng trưởng, liên kết kinh tế khu vực và giải quyết những thách thức của thế kỷ XXI.

Các thành viên và Ban Thư ký APEC đánh giá cao vai trò, sự tham gia, đóng góp chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam tại Diễn đàn APEC. Nhiều thành viên đề cao những kết quả nổi bật trong hai lần Việt Nam đăng cai APEC các năm 2006 và 2017, đặc biệt là 8 văn kiện được thông qua trong dịp Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và vai trò chủ trì, khởi xướng của Việt Nam trong xây dựng Tầm nhìn mới cho Diễn đàn sau năm 2020.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhấn mạnh tham gia APEC đánh dấu cột mốc mới trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Việt Nam không chỉ thụ hưởng những lợi ích to lớn của APEC mà còn thể hiện vai trò là một thành viên tích cực và trách nhiệm với những đóng góp đầy ý nghĩa. Các bộ, ban, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cũng chia sẻ việc tham gia APEC đã mang nhiều lợi ích to lớn và thiết thực về chiến lược, kinh tế, thương mại và đầu tư, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Hội nghị đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm tăng cường hơn nữa sự tham gia và đóng góp của Việt Nam trong APEC cũng như trong định hình cấu trúc liên kết kinh tế khu vực, nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng tầm đối ngoại đa phương.

Trong phiên thảo luận thứ hai về “Tầm nhìn mới vì một cộng đồng khu vực châu Á - Thái Bình Dương năng động, kết nối và thịnh vượng”, các đại biểu nhấn mạnh, vai trò không thể thiếu của APEC trong cục diện liên kết đa tầng nấc tại khu vực. Trong phát biểu về tầm nhìn mới của APEC sau năm 2020, Đại sứ Allan Wagner, Chủ tịch Nhóm Tầm nhìn APEC (AVG) nhấn mạnh tầm nhìn mới cần đặt nền tảng cho một châu Á - Thái Bình Dương năng động, sáng tạo, tự cường vì sự phát triển bao trùm và bền vững của các nền kinh tế. Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, đại diện Việt Nam tại Nhóm Tầm nhìn APEC cho rằng, 10 - 15 năm tới là giai đoạn chuyển đổi then chốt. Chương trình nghị sự APEC sau năm 2020 cần góp phần xây dựng một khu vực tự cường, gắn kết, bao trùm và sáng tạo. APEC cần đóng vai trò toàn cầu vì một Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Là một thành viên chủ động, sáng tạo của APEC, Việt Nam sẽ đóng góp tích cực để góp phần định hình và thực hiện Tầm nhìn APEC sau 2020, xây dựng APEC vì người dân và doanh nghiệp.

** Chiều 30-11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm về “ASEAN chặng đường sau 50 năm và Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam nêu rõ: Năm 2018 là năm đầu tiên ASEAN bước vào chặng đường mới sau 50 năm hình thành và phát triển. Nửa thế kỷ qua, ASEAN đã đạt được nhiều thành tựu không thể phủ nhận. Khó có một thực thể nào cho đến nay có thể đem lại cho các nước Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương - khu vực vốn trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, chia rẽ và xung đột - những lợi ích to lớn của một môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, một không gian hợp tác rộng mở, quy tụ được hầu hết các cường quốc trong và ngoài khu vực như ASEAN.

Tuy nhiên, môi trường quốc tế và khu vực xung quanh ASEAN đang biến chuyển rất nhanh chóng và khó đoán định. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đánh giá, chặng đường 50 năm tiếp theo của ASEAN chắc chắn không bằng phẳng. “Cộng đồng ASEAN non trẻ, mới hình thành được 3 năm; sự gắn kết nội khối của ASEAN và các mẫu số lợi ích chung liệu có đủ mạnh để ASEAN giữ vững năng lực tự cường trước các tác động sâu sắc của cạnh tranh chiến lược và những nhiễu động chính trị và từ kinh tế bên ngoài hay không? Nền tảng hợp tác và khuôn khổ thể chế hiện tại của ASEAN có đáp ứng được nhu cầu liên kết ngày càng gia tăng hay không? ASEAN đã và sẽ làm được gì để đem lại lợi ích thiết thực nhất cho gần 630 triệu người dân của khu vực để họ cảm nhận được ASEAN trong từng nhịp sống hàng ngày của mình”, ông Dũng nhận định.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng mong muốn, buổi tọa đàm sẽ góp phần giúp các đại biểu có cái nhìn rõ hơn về hành trình sắp tới của ASEAN, gợi mở được các vấn đề đặt ra cấp thiết đối với ASEAN, qua đó xác định phương hướng và các bước đi phù hợp. Đối với Việt Nam, tọa đàm là bước chuẩn bị thiết thực cho việc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, thời điểm kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN đồng thời xây dựng tầm nhìn đối ngoại cho giai đoạn mới, phục vụ cho Đại hội Đảng lần thứ XIII. Những nội dung thảo luận tại buổi tọa đàm là cơ sở quan trọng để Bộ Ngoại giao xây dựng chủ đề và các ưu tiên của ASEAN trong năm 2020.

Thứ trưởng đề nghị, các đại biểu tham dự trao đổi, thảo luận các nội dung về cơ hội và thách thức chính đặt ra cho ASEAN cho chặng đường tiếp theo sau 50 năm tồn tại, tập trung vào giai đoạn từ nay đến năm 2025, bước đầu xác định diện mạo của Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 đồng thời làm rõ cách thức Việt Nam có thể đóng góp hữu hiệu nhất cho sự phát triển của ASEAN, đặc biệt trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của Hiệp hội.

Thảo luận về các cơ hội, đóng góp và thách thức của ASEAN trong các biến động mới của tình hình thế giới và khu vực, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng chính trị - an ninh đánh giá cao sự tự cường cũng như những thành tựu mà ASEAN đạt được trong 50 năm qua. Ông Hoàng Anh Tuấn cho rằng, những thành tựu này đã góp phần khẳng định sự phối hợp, hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia ASEAN, tạo nên môi trường hòa bình, ổn định, sự tin cậy giữa các quốc gia thành viên với hệ thống kinh tế - chính trị đa năng. Việc tạo ra các cơ chế của ASEAN đã ngày càng củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. ASEAN đã củng cố quá trình xây dựng cộng đồng và tạo được vị trí vững vàng trên trường quốc tế với vai trò được thừa nhận.

Nhiều ý kiến tại tọa đàm đồng thuận với quan điểm: Việc khởi động cộng đồng ASEAN cho phép các quốc gia thành viên hội nhập nhanh hơn vào tiến trình phát triển của khu vực, cũng như giúp ASEAN có vai trò lãnh đạo mạnh mẽ hơn vì lợi ích của người dân, song song với việc hiện thực hóa tầm nhìn bao trùm, lấy con người làm trung tâm, tạo nên sự bình đẳng trên diện rộng.

Hiện nay, ASEAN đóng vai trò trung tâm trong những cấu trúc khu vực, chặng đường 50 năm tiếp theo của ASEAN ghi nhận những cơ hội và thách thức đan xen, như việc tìm ra giải pháp nhằm giữ vững vai trò trung tâm, thách thức đến từ các nước lớn, ảnh hưởng của căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc… Để xử lý được những nguy cơ này, theo Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, ASEAN cần tập trung vào việc xây dựng một quan điểm thống nhất khi đối mặt với những vấn đề của khu vực và thế giới, cũng như gia tăng tính tự cường.

Mở đầu chia sẻ về đóng góp của Việt Nam cho một cộng đồng ASEAN tầm toàn cầu, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Việt Nam về Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương đề cập tới những thành tựu chính, có tính nòng cốt của khu vực Đông Nam Á hòa bình và năng động. Theo Đại sứ, trong thời đại kinh tế số có nhiều vấn đề thách thức nổi lên, như sự thay đổi về địa chính trị, cạnh tranh đến từ các nước lớn, bất ổn gia tăng. Bên cạnh đó, các hệ thống đa phương bị thách thức nghiêm trọng; chủ nghĩa bảo hộ, căng thẳng thương mại gia tăng ở quy mô, cấp độ chưa từng có. Các thách thức truyền thống, phi truyền thống đối với an ninh khu vực phát triển gay gắt…

Nhìn từ khía cạnh cục diện đa cực ở khu vực và toàn cầu, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga cho rằng, hòa bình, ổn định, hợp tác, liên kết là xu thế lớn trong bối cảnh sự chuyển dịch địa chính trị gia tăng. Vai trò của các quốc gia vừa và nhỏ cũng như các tổ chức liên kết khu vực cũng được đẩy lên mức cao hơn. Quá trình định hình cấu trúc khu vực đa trung tâm, đa tầng nấc đang tiến triển mạnh mẽ.

Trong bối cảnh tình hình đó, bà Nguyễn Nguyệt Nga nhấn mạnh, ASEAN cần trở thành một trong những cơ chế tiên phong thúc đẩy hợp tác đa phương, quản trị toàn cầu, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Việt Nam cần tiếp tục đóng góp vào việc khẳng định vai trò của ASEAN, đặc biệt nhấn mạnh tư cách của ASEAN như một động lực chính định hình cấu trúc mới ở châu Á - Thái Bình Dương theo hướng công bằng, minh bạch, dựa trên luật lệ, bao trùm và có khả năng thích ứng; giải quyết hòa bình các tranh chấp, xây dựng lòng tin. Bên cạnh đó, hợp tác kinh tế - phát triển cần gắn bó mật thiết với công nghệ số, trở thành ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự toàn cầu của ASEAN trong thời gian tới.

Tại tọa đàm, các đại biểu tham dự cũng thảo luận các nội dung xoay quanh chủ đề Việt Nam trong chặng đường sau 50 năm của ASEAN, việc thực hiện thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 trong năm bản lề 2020; giải pháp nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực và vị thế quốc tế của ASEAN; ASEAN trong chiến lược đối ngoại đa phương của Việt Nam…/.

BTV/TTXVN

Nguồn Tạp chí cộng sản: http://www.tapchicongsan.org.vn/home/thoi_su/2018/53330/ghi-nhan-nhung-dong-gop-cua-viet-nam-tai-khu-vuc.aspx