Ghi nhận những điểm du lịch thu hút đông du khách dịp nghỉ lễ

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5, nhiều điểm du lịch, vui chơi, giải trí trên địa bàn cả nước thu hút rất đông người dân và du khách khiến nhiều nơi trở nên quá tải.

Vũng chùa - Đảo Yến

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đã có rất đông người dân từ mọi miền Tổ quốc về Vũng chùa - Đảo Yến dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tính riêng trong ngày 30/4, Khu mộ Đại tướng đã đón khoảng 20 ngàn lượt người.

Theo đội bảo vệ Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, đã có 731 đoàn, tương đương với gần 12 ngàn người đến viếng mộ Đại tướng, ngày nghỉ thứ 2 tăng lên gần 14 ngàn lượt người. Cao điểm là ngày 30/4, đã có khoảng 20 ngàn lượt người đến dâng hương, viếng mộ.

Để phục vụ khách đến viếng, ngoài đơn vị bộ đội biên phòng canh gác tại mộ, lực lượng chức năng của huyện Quảng Trạch đã tăng cường nhân lực để điều tiết phương tiện, tránh ùn tắc giao thông, giữ gìn trật tự trong thời gian cao điểm cũng như hướng dẫn du khách đến dâng hương, viếng mộ.

Đỉnh Fansipan

Thời tiết dịp nghỉ lễ trên Sa Pa (Lào Cai) se lạnh, khá đẹp, mưa về đêm, ban ngày tạnh ráo, nhiệt độ ban ngày từ 18-20 độ C, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách lên ngắm cảnh và nghỉ dưỡng. Kỳ nghỉ 4 ngày, nhiều gia đình chọn Sa Pa là điểm đến khiến nơi đây xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải, di chuyển khó khăn.

Tại quần thể cáp treo Fansipan, cả nghìn du khách xếp hàng dài để mua vé. Khu vực ga đi cáp treo ùn tắc cục bộ, không ít du khách phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ mới có thể lên cáp treo. Hệ thống cáp treo có khả năng vận chuyển 2.000 người mỗi giờ cũng không đủ đáp ứng nhu cầu. Theo ước tính, có khoảng 60.000 lượt du khách đến Sa Pa trong đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Cửa khẩu Móng Cái

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 rất đông khách Trung Quốc chọn Việt Nam để du lịch theo đường bộ khiến Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh ách tắc. Do lượng người quá đông nên đoạn đường từ Cửa khẩu TP Đông Hưng (Trung Quốc) đến cửa khẩu Móng Cái chật kín người. Họ thường đi theo đại gia đình và theo tour du lịch, mỗi người kéo theo hai vali đồ đạc cỡ lớn.

Trong 4 ngày gần đây, lượng khách Trung Quốc theo đường bộ qua Cửa khẩu Móng cái đạt 50.000 lượt, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng khách Trung Quốc lưu trú tại TP Móng Cái đạt 5.000 phòng nghỉ, đặc biệt trong 2 ngày 28 và 29 vừa qua, 100% khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố đã "cháy" phòng.

Biển Sầm Sơn

Từ ngày đầu dịp nghỉ lễ, hàng vạn du khách đã ùn ùn về bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) nghỉ mát. Mặc dù thời tiết đợt này chưa nắng nóng, nhưng dọc bãi biển Sầm Sơn ken cứng người

Dòng người đổ về Sầm Sơn nghĩ lễ dịp 30-4 và 1-5

Biển Nha Trang

Những ngày này, ngay từ sáng, nhiệt độ tại TP Nha Trang đã oi bức, nắng nóng gay gắt. Do vậy, hàng nghìn người đã chọn bãi biển Trần Phú kéo dài gần 5 km để “giải nhiệt’’.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, dự kiến trong những ngày 30/4 và 1/5, lượng khách đến Nha Trang khoảng 135.000 lượt, tăng hơn 107%. Trong đó, khách quốc tế 32.000 lượt (tăng 30%).

Biển Phan Thiết

Theo Sở VH-TT&DL, Bình Thuận đón hơn 57.200 lượt khách lưu trú, tăng 2,14% so dịp lễ năm 2017. Riêng khách quốc tế khoảng 9.150 lượt, chiếm 16% trong tổng lượng khách lưu trú.

Tuy lượng du khách đến Phan Thiết, Mũi Né đông nhưng không có tình trạng quá tải, kẹt xe kéo dài. Riêng đường vào bãi đá bảy màu ở biển Cổ Thạch (Tuy Phong) có kẹt xe cục bộ do đường hẹp, khách đổ về đông.

Thảo Cầm Viên

Thay vì chọn những điểm chơi xa, nhiều bậc cha mẹ ở Sài Gòn đã đưa con em đến Thảo Cầm Viên (Q.1, TP Hồ Chí Minh) chơi lễ 30/4 khiến nơi này trở nên quá tải. 4 ngày nghỉ lễ, hàng nghìn người từ khắp mọi nơi đổ dồn về Thảo Cầm Viên để vui chơi.

Đa phần khách vào vui chơi tại Thảo Cầm Viên là các gia đình. Họ mang theo thức ăn và cả chiếu gối để nghỉ ngơi. Càng về gần trưa, lượng người đổ về khu vui chơi này càng đông đúc khiến không gian trở nên chật chội, ngạt thở.

Công viên Thủ Lệ

Tại Hà Nội, dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, công viên Thủ Lệ (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) đã đón hàng trăm nghìn người dân từ khắp nơi đổ về vui chơi. Các điểm bán vé trò chơi, vé vào cửa, gửi xe... đều phải xếp hàng rất lâu. Trời nắng nóng, cả khu công viên rộng lớn đông nghịt người, cả trên bờ lẫn dưới hồ Thủ Lệ. Nhiều gia đình tranh thủ nằm ngả lưng trên các bãi cỏ, có bóng cây để nghỉ ngơi và ăn lót dạ.

Được biết giá vé trong những ngày nghỉ lễ vẫn không đổi, đối với trẻ em là 5.000 đồng/vé và người lớn là 10.000 đồng/vé.

Đà Nẵng

Đêm 30/4, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIFF 2018) chính thức khai mạc với màn so tài giữa hai đội Đà Nẵng - Việt Nam và đội Surex Firma Rodzinna - Ba Lan. Ước tính hàng trăm ngàn du khách đã đổ về Đà Nẵng đêm 30/4 để thưởng thức bữa tiệc pháo hoa đặc sắc có một không hai. Từ cuối giờ chiều, hàng ngàn lượt người đã tràn ra các cây cầu và các ngã đường dọc hai bên sông Hàn tìm vị trí đẹp để ngắm pháo hoa.

Càng về gần giờ khai mạc, các ngã đường ken đặc người khiến lực lượng an ninh hoạt động khá vất vả để đảm bảo trật tự giao thông, chống ùn tắc. Các tuyến đường dọc hai bờ sông Hàn được phong tỏa không cho các phương tiện hoạt động để có chỗ cho người đi bộ ngắm pháo hoa.

Dù đã diễn ra tròn 10 năm nhưng Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng vẫn có sức thu hút cực kỳ mạnh mẽ đối với người dân và du khách. Với phong cách trình diễn đạt đẳng cấp quốc tế, màn tranh tài của hai đội thi đêm khai mạc đã mang đến những cảm xúc khó quên cho khán giả.

Minh Phúc (tổng hợp)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nhieu-diem-du-lich-dong-nghet-nguoi-315393.html