Ghi nhận ngày đầu thực hiện tạm ngừng hoạt động hàng quán để phòng dịch

Chiều 25-3, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu tất cả cửa hàng, dịch vụ không thiết yếu như quán bar, karaoke, cà phê, trung tâm thể thao... tạm dừng hoạt động đến hết ngày 5-4.

Nhiều hàng quán chưa chấp hành việc tạm ngừng hoạt động

Ghi nhận của phóng viên báo Hànôịmới từ 9h đến 13h ngày 26-3, nhiều quán cà phê, nhà hàng đã đóng cửa theo đúng chỉ đạo. Tuy nhiên, trong sáng nay, một số quán bia, cà phê, giải khát không chấp hành yêu cầu của thành phố, vẫn mở cửa, khách đến đông, không đeo khẩu trang phòng dịch.

Lúc 11h, “phố cà phê” tại ngõ 28 phố Nguyên Hồng (quận Đống Đa) vẫn mở cửa bình thường. Các quán: Cafe 33, Nâu coffee, cafe Kim Anh, Mi La cafe, Cafe FIN, Cafe Lốp, Cafe 35, Xưa coffee, An coffee... vẫn hoạt động tuy lượng khách có giảm so với trước.

Quán Cafe 33 vẫn hoạt động bình thường.

Đến 12h, trước cửa quán An Coffee (quận Đống Đa) đã dựng một tấm biển thông báo: Theo chủ trương của Chính phủ, quán xin phép đóng cửa từ ngày 27-3 đến ngày 5-4-2020.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thanh C, chủ quán cà phê Núi tại phố Nguyên Hồng cho biết: "Tới trưa nay, chị chưa nhận được thông báo dừng hoạt động kinh doanh từ chính quyền địa phương. Nếu có thông báo, chị sẽ chấp hành theo đúng quy định".

Quán An Coffee thông báo bắt đầu đóng cửa từ ngày mai.

Cà phê Tâm Linh, ngõ 360 Xã Đàn (quận Đống Đa) vẫn đông khách ngồi uống nước, trò chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tại quán cà phê ven hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng), hàng chục khách hàng vẫn vô tư ngồi thưởng trà, uống cà phê và hàn huyên tâm sự.

Hàng loạt quán cà phê trên phố Hòe Nhai (quận Ba Đình) vẫn mở cửa bán hàng. Nhân viên vẫn ngồi ở vỉa hè để vẫy và đón khách

Tại quận Hà Đông, nhiều quán cà phê, hàng ăn vẫn mở cửa đón khách. Quán Xuân Lộc Coffee ở số 41 Lê Lợi hay quán bún ốc 24 Lê Lợi vẫn nhiều người đến ăn, uống.

Trên đường Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) rất nhiều hàng quán ăn, trà chanh, bia vẫn chưa đóng cửa. Nhiều hàng quán vẫn đông khách dù đã gần 13h .

Quán Highland Coffee tại 89 Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) vẫn mở cửa đón khách, bãi đỗ xe ô tô trước cửa quán có nhiều xe đỗ thành hàng dài.

Ngay trước cổng Bệnh viện Thể thao Việt Nam, đường Đỗ Xuân Hợp (quận Nam Từ Liêm), nhiều quán trà đá vỉa hè vẫn hoạt động. Nhiều người vẫn phớt lờ trước những cảnh báo của Bộ Y tế và cơ quan chức năng, ngồi chụm đầu “tám chuyện” trong những quán trà đá vỉa hè.

Khảo sát tại vỉa hè đoạn ngã tư phố Nguyễn Văn Ngọc - Đào Tấn (quận Ba Đình), hàng chục người, chủ yếu là thanh niên đang ngồi san sát, uống trà đá.

Ngày 25-3, Báo Hànôịmới điện tử có phản ánh hàng loạt quán bia hơi trên địa bàn thành phố vẫn bán hàng, tụ tập đông người, trong đó nêu quán bia hơi Ngọc Hằng tại địa chỉ 110 - G22 phố Huỳnh Thúc Kháng (quận Ba Đình), đến trưa nay, quán bia này vẫn có nhiều thực khách thảnh thơi ngồi uống bia ngay trên vỉa hè.

Nhà hàng 123 tại số 51 Lương Khánh Thiện (quận Hoàng Mai)...

...và quán bia tại 18 Tam Trinh vẫn bán hàng bất chấp quy định của thành phố.

Đồng lòng, chia sẻ

Bên cạnh những hình ảnh kém đẹp nêu trên, rất nhiều cửa hàng đã đồng loạt đóng cửa, các tuyến phố hằng ngày kinh doanh sầm uất, tấp nập người mua bán, giờ vắng hoe. Các chủ hàng ở đây cho biết, dù chịu nhiều thiệt hại về kinh tế, nhưng trước diễn biến ngày càng nguy hiểm, khó lường của dịch Covid-19, họ sẵn sàng chia sẻ, đồng lòng cùng thành phố quyết ngăn chặn hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan.

Quán trà chanh số 26 phố Nhà Thờ và quán cà phê Cộng số 2 phố Nhà Chung (quận Hoàn Kiếm) hằng ngày thu hút nhiều khách hàng nhưng hôm nay đã đóng cửa để thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

Nhiều quán cà phê đã “sáng tạo” treo biển: Bán hàng cho khách mang về. Điển hình như tại phố Tô Hiến Thành, Tuệ Tĩnh, Hòa Mã (quận Hai Bà Trưng), quán cà phê AHA, Kafa... đều bán hàng cho khách mang về.

Từ sáng 26-3, quán cà phê Trung Nguyên trên phố Lý Quốc Sư đã đóng cửa.

Các cửa hàng ở phố Tạ Hiện đóng cửa.

Tích cực tuyên truyền

Ở phường Trung Liệt (quận Đống Đa), trong sáng nay, lực lượng công an phường đến từng hộ kinh doanh chưa đóng cửa hàng để tuyên truyền, yêu cầu chấp hành nghiêm chỉ đạo của thành phố.

Theo Đại úy Giáp Văn Khương, Phó trưởng Công an phường Trung Liệt, đa số các hộ dân được tuyên truyền đã chấp hành tốt quy định mới, cam kết không vi phạm.

Trung tá Vũ Thế Cường, Trưởng Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) cho biết: “Ngay sau khi có lệnh đóng cửa, tạm dừng hoạt động đến ngày 5-4 của UBND thành phố Hà Nội, cuối giờ chiều qua, được sự chỉ đạo quyết liệt của UBND quận Hoàn Kiếm và UBND phường, lực lượng công an trực tiếp đến các quán ăn, nhà hàng, quán giải khát tuyên truyền, yêu cầu các hộ ký cam kết tạm dừng kinh doanh. Đồng thời, xe lưu động cũng tuyên truyền tại các tuyến phố ngay từ tối qua. Nhìn chung, nhân dân nhận thức rõ sự nguy hiểm của dịch Covid-19 nên rất đồng tình ủng hộ”.

Lực lượng công an tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chấp hành quy định của thành phố.

Ông Nguyễn Quang Thắng, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) cho biết : "Về cơ bản, các nhà hàng, quán ăn tập trung đông người trên địa bàn đều đã đóng cửa. Một số quán ăn trong các ngõ phố, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh hiểu. Trong đó, lực lượng công an phường sẽ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, nếu các hộ không chấp hành sẽ lập hồ sơ xử lý vi phạm".

Nhóm PV Bạn đọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/962358/ghi-nhan-ngay-dau-thuc-hien-tam-ngung-hoat-dong-hang-quan-de-phong-dich