Ghi nhận ngày đầu cách ly xã hội tại TPHCM

Hôm này là ngày đầu tiên thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn quốc trong vòng 15 ngày theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại các cơ sở kinh doanh không bị đóng cửa, dừng hoạt động. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường hợp, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Chiều ngày 1-4-2020, phóng viên đã khảo sát các tuyến đường trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh trong ngày đầu cách ly xã hội.

Đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh) tuyến giao thông cửa ngõ huyết mạch trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết

Đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh) tuyến giao thông cửa ngõ huyết mạch trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.1) chạy qua cổng dinh Độc Lập từng đông nghẹt người nay cũng vắng hoe

Tuyến đường thường xuyên "kẹt xe" giờ cao điểm Nguyễn Thị Minh Khai cũng chỉ lác đác vài người qua lại (Q.1)

"Không khạc nhổ bữa bãi nơi công cộng" được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại góc đường Huyền Trân Công Chúa - Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1)

Sinh viên vẫn chưa nhập học trở lại khiến hồ Con Rùa - nơi có trụ sở văn phòng ĐHQG TPHCM, ĐH Kinh tế cũng vắng vẻ

Băng rôn "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" được treo ngay góc đường Lê Duẩn (cạnh trụ sở UBND Q.1) để nâng cao ý thức người dân tự bảo vệ sức khỏe bản thân

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM trên đường Nguyễn Đình Chiểu không còn đông đúc sinh viên như ngày thường

Một tài xế xe ôm ngồi chờ khách trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1)

Nhiều tài xế công nghệ tụ tập nói chuyện cho bớt chán nhưng đã không giữ khoảng cách an toàn 2 mét như chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

Một người đàn ông không đeo khẩu trang dù đang ngồi trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1), trước một shop thời trang còn mở cửa

Nhiều người dân tập thể thao tại Công viên Âu Lạc (P.4, A.5) đã không đeo khẩu trang theo 12 Điều nên làm do Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành có hiệu lực từ ngày 28-3-2020

Một số người dân đeo khẩu trang không đúng quy định trên một khu chợ trên đường Dương Thị Mười (P.Tân Chánh Hiệp, Q.12)

Tại chợ Tân Chánh Hiệp (Q.12) người dân được đo thân nhiệt ngay từ cổng chính của chợ để đảm bảo an toàn

Bên cạnh những người chưa tuân thủ việc đeo khẩu trang thì vẫn có rất nhiều người chấp hành để chung tay đẩy lùi dịch bệnh

Cảnh sát khu vực phường Tân Chánh Hiệp xuống tận nơi động viên tinh thần người dân cùng chính quyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội

Phù Sa

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/thanh-pho-mua-nay-vang-nhung-bong-nguoi_90219.html