Ghi nhận đóng góp của Đại sứ Na Uy cho công tác bình đẳng giới và nâng cao năng lực cán bộ nữ của Bộ Ngoại giao

Chiều ngày 04/11, tại trụ sở Bộ, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Ngoại giao đã trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Giấy khen cho bà Grete Lochen, Đại sứ Vương quốc Na Uy tại Việt Nam vì những đóng góp cho công tác bình đẳng giới và nâng cao năng lực cán bộ nữ của Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ công tác vừa qua.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Ngoại giao trao Giấy khen cho bà Grete Lochen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam vì những đóng góp cho công tác bình đẳng giới và nâng cao năng lực cán bộ nữ của Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ công tác vừa qua. (Ảnh: Tuấn Anh)

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Ngoại giao trao Giấy khen cho bà Grete Lochen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam vì những đóng góp cho công tác bình đẳng giới và nâng cao năng lực cán bộ nữ của Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ công tác vừa qua. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tham dự buổi Lễ có Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Ngoại giao; Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Chủ tịch danh dự Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội; đại diện của Thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ, Ban Nữ công Bộ và một số lãnh đạo các đơn vị của Bộ Ngoại giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao đánh giá cao những đóng góp quý báu của Đại sứ Grete Lochen đối với hợp tác với Việt Nam thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực cán bộ nữ của Bộ Ngoại giao.

Đại sứ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao triển khai nhiều sáng kiến về nâng cao vai trò và đóng góp của phụ nữ, nâng cao năng lực và đào tạo kỹ năng cho cán bộ nữ ngoại giao trong thời đại số, chia sẻ kinh nghiệm về ngoại giao đa phương, đào tạo các cán bộ ngoại giao trẻ…

Trong năm Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN 2020, Đại sứ đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Na Uy trong các sáng kiến về nâng cao vai trò của phụ nữ vì an ninh và hòa bình bền vững.

Với tư cách là thành viên tích cực của Nhóm không chính thức các Đại sứ về bình đẳng giới tại Hà Nội và Mạng lưới các Đại sứ nữ tại Hà Nội, Đại sứ cũng góp phần tăng cường gắn kết giữa các nữ Đại sứ tại Hà Nội và cán bộ nữ Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao đánh giá cao những đóng góp quý báu của Đại sứ Grete Lochen đối với hợp tác với Việt Nam thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực cán bộ nữ của Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Tuấn Anh)

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn cũng đánh giá cao những đóng góp nổi bật của Đại sứ trong việc làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Na Uy trong nhiệm kỳ tại Việt Nam vừa qua của Đại sứ.

Bày tỏ vui mừng khi được nhận phần thưởng có ý nghĩa của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Ngoại giao, Đại sứ Grete Lochen cảm ơn những tình cảm và sự đánh giá cao của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao dành Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội và cá nhân Bà.

Đại sứ Grete Lochen đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của Ban Nữ công Bộ Ngoại giao trong triển khai các sáng kiến về bình đẳng giới, thúc đẩy thu hẹp khoảng cách giới. (Ảnh: Tuấn Anh)

Nhìn lại chặng đường qua, Đại sứ Grete Lochen đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của Ban Nữ công Bộ Ngoại giao trong triển khai các sáng kiến về bình đẳng giới, thúc đẩy thu hẹp khoảng cách giới, nâng cao quyền năng phụ nữ, nâng cao năng lực cũng như đóng góp của cán bộ nữ trong công tác đối ngoại. Đồng thời Đại sứ cũng đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam cũng như những sáng kiến và đóng góp của Việt Nam trong năm ASEAN 2020 nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế về bình đẳng giới.

Sự hợp tác hiệu quả thời gian qua đã củng cố niềm tin rằng thúc đẩy bình đẳng giới sẽ tiếp tục là một trong những trụ cột hợp tác quan trọng giữa hai nước trong thời gian tới.

Nhân sự kiện, Đại sứ đã chia sẻ những tình cảm sâu sắc với đất nước và con người Việt Nam, khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào, bà sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Na Uy ngày càng phát triển, nhất là trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ và cùng đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc vào năm sau.

Các đại biểu dự lễ chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Tuấn Anh)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ghi-nhan-dong-gop-cua-dai-su-na-uy-cho-cong-tac-binh-dang-gioi-va-nang-cao-nang-luc-can-bo-nu-cua-bo-ngoai-giao-128160.html