Ghi-nê Xích đạo khởi động dự án sản xuất khí đốt trên mỏ Alen

Để khởi động một trung tâm sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng mới tại Punta Europa, Ghi-nê Xích đạo (Equatorial Guinea) phải mất vài năm chuẩn bị. Với nhiều mỏ khí, khu vực này có khả năng trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị khí tự nhiên hóa lỏng của cả nước.

Đây là một trong những dự án năng lượng quan trọng nhất trong năm tại Ghi-nê Xích đạo. Mỏ khí Alen nằm ở lưu vực Douala ngoài khơi bờ biển hiện đã đi vào hoạt động sản xuất. Vị trí chính xác của mỏ khai khác trên thềm lục địa vẫn chưa được thông báo cụ thể, nhưng Chevron sẽ phát triển một mỏ chứa trên 600 tỷ feet khối tại đây, toàn bộ sẽ được vận chuyển qua đường ống có công suất 950 triệu feet khối/ngày đến trung tâm Punta Europa để hóa lỏng.

Bộ trưởng Gabriel Mbaga Obiang Lima, phụ trách vấn đề này, đã chính thức xác nhận hoạt động sản xuất tại trung tâm mới. Phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc Noble Energy EG cho biết: “Chúng tôi tự hào là đối tác chiến lược trong dự án chung với mong muốn tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước”. Noble vừa trở thành công ty con của Chevron vào tháng 10 năm ngoái

Tháng 4/2019, Bộ trưởng Gabriel Mbaga Obiang Lima tuyên bố rằng sự phát triển của Alen sẽ tạo ra "1,5 tỷ đến 2 tỷ đô la doanh thu bổ sung" cho nhà nước.

Đáng chú ý, mỏ khí Alen nằm nối tiếp ngoài khơi giữa các khối O và I, sản xuất khí ngưng tụ từ 8 năm nay, khí sau đó được vận chuyển đến nhà máy xử lý Alba, cũng nằm ở Punta Europa. Trong vài năm tới, sản lượng của một vài mỏ khí tự nhiên khác sẽ được chuyển đến Punta Europ nhằm biến nơi đây thành trung tâm của hóa lỏng khí tự nhiên, phần nào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/ghi-ne-xich-dao-khoi-dong-du-an-san-xuat-khi-dot-tren-mo-alen-603228.html