Ghi bàn vào lưới Australia, tuyển nữ Việt Nam vẫn dừng bước trước ngưỡng cửa Olympic 2020

Đội tuyển nữ Việt Nam đã làm được điều mà HLV Mai Đức Chung tuyên bố trước khi trận đấu diễn ra, đó là ghi bàn vào lưới tuyển nữ Australia trong khuôn khổ play-off vòng loại Olympic Tokyo 2020 diễn ra chiều 11/3 trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Pha ghi bàn mở tỷ số trận đấu 1 - 0 của cầu thủ đội tuyển nữ Australia. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN.

Pha ghi bàn mở tỷ số trận đấu 1 - 0 của cầu thủ đội tuyển nữ Australia. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN.

Trước một đối thủ đẳng cấp thế giới như tuyển nữ Australia, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã có thể làm được điểu tưởng như "không thể", đó là chọc thủng lưới đội bóng này. Cầu thủ đã ghi bàn thắng lịch sử cho tuyển nữ Việt Nam là Huỳnh Như. Bàn thắng của tiền đạo này đã giúp tuyển nữ Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 2 ở phút 55.

Thủ môn Kim Thanh đã có một trận đấu xuất sắc. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN.

Đây là bàn thắng đẹp mắt của đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam. Sau khi cướp được bóng ở khu vực giữa sân, Huỳnh Như xử lý bóng kỹ thuật một nhịp rồi lốp bóng từ cự ly khoảng 30 m đánh bại thủ môn Williams.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể làm được trước đội bóng đến từ Xứ sở chuột túi. Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1 nghiêng về các cầu thủ Australia.

Như vậy là tuyển nữ Australia đã giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 7 - 1.

Trước đó, ngay trong hiệp 1, với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, tuyển nữ Australia đã sớm vươn lên dẫn trước chủ nhà Việt Nam 2 - 0 ở các phút 15 và 27. Phút 36, thủ môn Kim Thanh còn suất sắc cản phá thành công cú sút 11 m của Caitlin Foord.

Với sự xuất của mình trong trận đấu này, Kim Thanh cho thấy cô là thủ môn xứng đáng là hậu duệ của thủ môn Kiều Trinh. Thủ môn này đã rất nhiều lần cứu thua mười mười từ những tình huống dứt điểm nguy hiểm của các cầu thủ Australia.

Tuyển nữ Việt Nam đã có một trận đấu ấn tượng trước đối thủ mạnh là nữ Australia. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên trận đấu lượt về giữa Việt Nam và Australia đã diễn ra mà không có khán giả đến xem trực tiếp. Đây là thiệt thòi cho 2 đội bóng, đăc biệt là với thầy trò HLV Mai Đức Chung khi đây là trận đấu trên sân nhà, mà không được sự tiếp sức từ khán giả nhà.

Phải dừng bước ở trận play-off Olympic trước đội bóng nữ số 1 châu Á hiện nay, đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể mở cánh cổng kỳ tích để đến với sân chơi Thế vận hội. Nhưng với những gì đã làm được thì đây đã là một kỳ tích của các cô gái áo đỏ.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Việt Nam: Kim Thanh, Hồng Nhung, Lương Thu Thương, Tuyết Dung, Huỳnh Như, Thái Thị Thảo, Pham Thi Tươi, Dương Thị Vân, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Vạn, Bích Thùy.
Australia: Lydia Williams, Ellie Carpenter, Clare Polkinghorne, Chloe Logarzo, Stephanie Catley, Elise Kellond-Knight, Caitlin Foord, Emily van Egmond, Alanna Kennedy, Hayley Raso, Sam Kerr.

L.Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/ghi-ban-vao-luoi-australia-tuyen-nu-viet-nam-van-dung-buoc-truoc-nguong-cua-olympic-2020-20200311184828740.htm