Ghi bàn phút cuối, Chelsea trì hoãn ngày vô địch của Man City

Một chiến thắng trước Chelsea là đủ để Man City lên ngôi nhưng Thomas Tuchel và các học trò đã khiến cho Pep Guardiola vỡ mộng khi đối đầu.

Rất nhiều CĐV Man City đã tập trung bên ngoài SVĐ Etihad để chờ đợi 3 điểm trọn vẹn dành cho Man City và đội bóng sẽ lên ngôi vô địch sớm 3 vòng đấu.

 Sergio Aguero bỏ lỡ quả phạt đền trong trận này. Ảnh: Dailymail.

Sergio Aguero bỏ lỡ quả phạt đền trong trận này. Ảnh: Dailymail.

Trước đối thủ Chelsea được dự đoán rất khó chơi, Pep Guardiola chỉ đạo các học trò chơi thận trọng và cố gắng kiểm soát bóng. Trong khi đó, đội quân của Thomas Tuchel với N'Golo Kante ở giữa sân kiểm soát thế trận khá tốt.

Ferran Torres, trong ngày được đá trung phong là người dứt điểm đầu tiên bên phía Man City nhưng Antonio Rudiger đã phá bóng kịp thời. Rodrigo tiếp tục thử thách Chelsea bằng một cú sút xa sau đó nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Thế trận chắc chắn được giăng ra và hai đội đều không đá quá nhanh. Chelsea vẫn sử dụng những đường chuyền dài để tận dụng tốc độ của Timo Werner. Phút 32, cầu thủ người Đức đệm bóng cận thành tung lưới Ederson nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Hakim Ziyech ghi bàn cho Chelsea. Ảnh: Dailymail.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở cuối hiệp 1. Trong một pha bóng không có gì nguy hiểm, trung vệ Christensen bất ngờ ngã xuống và để Gabriel Jesus cướp bóng đối mặt với Edouard Mendy, cầu thủ này chuyền ngang cho Sergio Aguero dứt điểm nhưng tiền đạo này sút trượt bóng. May cho Man City, bóng lại đến chân Sterling và anh không mắc sai lầm nào, mang về bàn mở tỷ số khi dứt điểm vào lưới trống.

2 phút sau, Billy Gilmour phạm lỗi với Jesus trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Sergio Aguero được giao trọng trách thực hiện nhưng cú đá panenka của anh đưa bóng thẳng vào vị trí của Edoard Mendy.

Tỷ số của hiệp 1 vẫn là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà và sang hiệp 2, Chelsea bắt đầu tăng tốc. Những tình huống hướng bóng đến vị trí của Timo Werner liên tục diễn ra.

Werner cũng là người có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên trong hiệp 2 cho Chelsea nhưng bóng đi không chính xác. Tuy nhiên, Chelsea không phải chờ đợi lâu. Phút 63, Rodrigo mắc sai lầm ngớ ngẩn khi mất bóng ở giữa sân, Cesar Azpilicueta nhận bóng và trả ngược lại cho Hakim Ziyech dứt điểm cận thành, mang về bàn san bằng tỷ số cho Chelsea.

Những phút sau đó, Man City hiểu rằng họ cần thêm bàn thắng để thỏa mãn những CĐV đang chờ đợi bên ngoài. Tuy nhiên, Chelsea chơi phản công quá hay. Timo Werner thêm một lần sút tung lưới Ederson nhưng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Marcos Alonso ấn định tỷ số 2-1 cho trận Man City vs Chelsea. Ảnh: Dailymail.

Marcos Alonso cũng một lần khiến khung thành của Ederson chao đảo với cú đá góc hẹp. Ở chiều ngược lại, Phil Foden và Sergio Aguero cũng liên tục bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn.

Trận đấu trôi dần về những phút cuối và bước ngoặt lại một lần nữa xảy ra. Phút bù giờ thứ 2, Timo Werner thoát xuống rất nhanh trước khi tung ra đường căng ngang thuận lợi cho Marcos Alonso dứt điểm tung lưới Ederson ấn định tỷ số 2-1 cho trận đấu này.

An Nhiên

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ghi-ban-phut-cuoi-chelsea-tri-hoan-ngay-vo-dich-cua-man-city-d290374.html