Ghi bàn ầm ầm ở World Cup 2018, Ronaldo vẫn bị chê... 'ăn may'

Trong vài trò bình luận viên, tiền vệ Cesc Fabregas cho rằng, yếu tố quan trọng nhất giúp siêu sao Ronaldo của Bồ Đào Nha có được 4 bàn thắng tại World Cup 2018 là nhờ… may mắn.

Sau 2 trận của đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2018, Ronaldo đã có 4 bàn thắng. Nhờ đó, đội bóng áo màu bã trầu lần lượt cầm hòa Tây Ban Nha (3-3) và thắng Morocco (1-0).

Với 4 điểm có được sau 2 trận, Bồ Đào Nha đang tràn trề cơ hội giành quyền vào vòng 1/8. Về phần mình, Ronaldo đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2018. Xếp sau anh là tiền vệ Denis Cheryshev (Nga) và tiền đạo Diego Costa (Tây Ban Nha), cùng có được 3 bàn.

Tuy nhiên, tiền vệ Cesc Fabregas vừa nhận định rằng, hiệu suất ghi bàn ấn tượng của Ronaldo không đến từ đẳng cấp của siêu sao 33 tuổi, mà nó xuất phát từ sai lầm của hàng thủ đối phương hoặc từ những tình huống cố định.

Fabregas cho rằng, Ronaldo đã may mắn có được 4 bàn thắng.

Bình luận trên BBC, Fabregas nhận định: “Tại World Cup 2018, Cristiano Ronaldo đóng vai trò hoàn toàn khác ở ĐT Bồ Đào Nha. Anh ấy chủ yếu chỉ di chuyển gần vòng cấm đối phương chứ không hoạt động rộng như trước đây.

Ronaldo là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất tại Nga lúc này, bởi anh ấy có sự khởi đầu mạnh mẽ với 4 bàn thắng đã ghi được. Mọi người đều ca tụng về phong độ xuất sắc của anh ta.

Thế nhưng, nếu nhìn vào sự thể hiện ở 2 trận đấu đã qua, Ronaldo không xuất sắc đến vậy. CR7 có 1 bàn thắng trên chấm phạt đền, 1 quả đá phạt, 1 bàn thắng từ tình huống phạt góc cùng cú sút mà đáng lẽ ra thủ môn David De Gea (Tây Ban Nha) phải cứu được.

Bạn không thể nói rằng Ronaldo và các đồng đội ở ĐT Bồ Đào Nha đã thể hiện sự kết hợp tuyệt vời để ghi được bàn thắng đẹp!”.

Bảo Tuấn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/world-cup-2018/ghi-ban-am-am-o-world-cup-2018-ronaldo-van-bi-che-an-may-1289730.tpo