Ghép nối thành công bàn tay thanh niên bị chém đứt lìa sau cuộc nhậu

Các bác sĩ thực hiện ca mổ dài kéo dài hơn 5 giờ đã nối lại bàn tay trái bị chém đứt lìa cho nam thanh niên.

Bệnh nhân đang được điều trị

Bệnh nhân đang được điều trị

Ngày 29/10, bác sĩ Phan Hữu Chính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, bàn tay của bệnh nhân Trần Quang Đạt (24 tuổi, ngụ TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã được ghép nối thành công sau khi bị chém đứt lìa.

Trước đó, vào tối 26/10, bệnh viện tiếp nhận Đạt trong tình trạng bàn tay trái đã đứt lìa, mất nhiều máu và hôn mê. Trong khi đó, bàn tay bị đứt được người thân bảo quản trong thùng đá lạnh. Các bác sĩ ngay lập tức tiến hành phẫu thuật cấp cứu nối bàn tay cho bệnh nhân.

Sau hơn 5 giờ phẫu thuật, ê kíp mổ đã nối các mạch máu, gân và xương bàn tay. Hiện bàn tay của bệnh nhân đã hồng, máu lưu thông tốt, các ngón tay cử động được.

Kể lại sự việc, Đạt cho hay, tối 26/10 thấy có người quen trong một nhóm nhậu bên lề đường tại xã Ninh Quang (TX Ninh Hòa) nên ghé vào chơi. Sau một hồi, Đạt xảy ra cãi vã với một số người, anh lấy xe máy bỏ đi được chừng 10m, bất ngờ một thanh niên rượt theo rút dao chém vào tay.

"Lúc ấy, em chỉ đưa tay đỡ thì thấy tê buốt rồi phát hiện bị chém lìa", Đạt kể.

Quốc Nhựt

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ghep-noi-thanh-cong-ban-tay-thanh-nien-bi-chem-dut-lia-sau-cuoc-nhau-d440003.html