Ghen tuông vô cớ, dùng tay siết cổ vợ đến chết

Vì ghen tuông vô cớ, một thanh niên ở Thừa Thiên Huế đã siết cổ vợ dẫn đến tử vong.

TAND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 15 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Công Sáu (23 tuổi, trú tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang) về tội Giết người.

Bị cáo Nguyễn Công Sáu tại tòa

Bị cáo Nguyễn Công Sáu tại tòa

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, trước đó ngày 13/1, sau một thời gian làm quen và tìm hiểu, Nguyễn Công Sáu đã tiến tới hôn nhân với chị H.T.T.N. (27 tuổi, trú cùng xã Vinh Thanh). Tuy nhiên sau một thời gian chung sống, nghi ngờ vợ mình có nhiều biểu hiện lạ với người yêu cũ nên Sáu sinh ghen tuông.

Ngày 28/1, trong lúc cãi nhau Sáu đã đẩy vợ xuống nệm rồi dùng tay siết cổ. Phát hiện vợ ngừng thở, Sáu đã dùng dao tự tử.

Phát hiện sự việc, mẹ của Sáu là bà Trần Thị Xứ (61 tuổi) đã hô hoán mọi người đưa 2 vợ chồng đi cấp cứu nhưng chị N. đã tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo Sáu thành thật khai nhận hành vi phạm tội, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để làm lại cuộc đời.

HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo rất nguy hiểm, cần cách ly xã hội một thời gian dài để răn đe, giáo dục. Vì vậy, HĐXX đã tuyên Nguyễn Công Sáu 15 năm tù về tội giết người.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/ghen-tuong-vo-co-dung-tay-siet-co-vo-den-chet-d161452.html