Ghen tuông vô cớ, chồng đoạt mạng vợ bằng 35 nhát dao

Nghe vợ nói 'đi chơi', bị cáo cho rằng chị này đi với người đàn ông khác nên đã sinh lòng ghen tuông, rút dao đâm nạn nhân tử vong một cách man rợ.

Ngày 9/6, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Văn Bé Hai (35 tuổi, ngụ xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Bé Hai và chị Phan Thị Hải Quỳnh (31 tuổi) là vợ chồng, cùng sống tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Do nghi ngờ vợ ngoại tình nên Bé Hai đã sinh lòng ghen tuông và cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Do đó, chị Quỳnh làm đơn ly hôn.

Bị cáo Bé Hai tại phiên tòa - Ảnh: Kim Hà.

Bị cáo Bé Hai tại phiên tòa - Ảnh: Kim Hà.

Trong thời gian chờ tòa giải quyết, chị này về nhà cha mẹ ở phường Ba Láng, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) sống. Còn Bé Hai thuê nhà trọ ở phường Lê Bình (quận Cái Răng).

Khoảng 18h ngày 29/12/2019, Bé Hai điện thoại cho chị Quỳnh để hỏi thăm con. Trong lúc nói chuyện cả 2 tiếp tục xảy ra cự cãi. Quá bực tức, bị cáo đã nảy sinh ý định đâm chị Quỳnh cho hả giận. Sau đó, y lấy dao giấu trong người, rồi điều khiển xe máy đến nhà vợ.

Tới nơi, Bé Hai thấy vợ đang mở cửa cổng rào định đi ra ngoài, nghĩ vợ đi chơi với người đàn ông khác nên đã xô chị Quỳnh ngã xuống nền nhà, rồi cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân.

Bị hành hung, chị Quỳnh kêu cứu. Thấy có hàng xóm chạy đến nên Bé Hai hoảng sợ vứt dao tại hiện trường rồi lên xe chạy về phòng trọ định tự tử nhưng bất thành. Chị Quỳnh được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Sau khi gây án, Bé Hai đã đến công an đầu thú. Kết quả giám định pháp y kết luận, chị Quỳnh tử vong do choáng mất máu cấp sau vết thương đứt thủng động mạch chủ bụng và đa nội tạng vùng ngực bụng do vật sắt nhọn gây ra.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Đồng thời, khai rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Quỳnh là vì Bé Hai khai nghi ngờ vợ ngoại tình vì thường xuyên đi làm về trễ. Tuy nhiên, bị cáo không bắt gặp vợ đi với người khác.

Phía gia đình bị hại cho biết, trong quá trình chung sống, bị cáo từng đánh đập, hành hạ vợ nên chị Quỳnh đã nộp đơn xin ly hôn.

HĐXX nhận định, bị cáo đã ra tay hết sức độc ác, quyết tâm giết chết bị hại như vậy là đê hèn. Bị cáo đã bất chấp tất cả; không tình, không nghĩa, không nhân tính. Hành động vô cùng man rợ, gây ra trên người bị hại 35 vết thương, khiến nạn nhân chết thê thảm chỉ vì sự ghen tuông vô căn cứ của bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Bé Hai mức án tử hình về tội “Giết người”.

Kim Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/ghen-tuong-vo-co-chong-doat-mang-vo-bang-35-nhat-dao-1670561.tpo