Ghen tuông, vác dao đi chém bạn trai của vợ cũ

Ngày 24/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Trọng Tài (SN 1979, trú tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Giết người, theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 93 BLHS được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Theo cáo trạng, năm 2007, Nguyễn Trọng Tài kết hôn với chị Nguyễn Thúy Ngà (SN 1983, cùng trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Tuy nhiên, đến tháng 8/2015 Tài và chị Ngà đã ly hôn, chị Ngà chuyển về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.

Dù đã ly hôn nhưng khi thấy vợ cũ có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Mạnh Vũ (SN 1983), Tài vẫn luôn ghen tuông, bực tức và nảy sinh ý định đánh anh Vũ.

 Bị cáo Tài tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay

Bị cáo Tài tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay

Để thực hiện ý định đánh bạn trai của vợ cũ, chiều 29/11/2015, Tài mang theo 1 con dao đến nhà chị Ngà tìm gặp con thì bắt gặp anh Vũ cũng đang ở đó.

Thấy vậy, Tài rút dao, đâm vào đầu anh Vũ nhưng do anh Vũ cúi đầu để tránh nên mũi dao đâm vào phần gáy. Chưa dừng lại, Tài tiếp tục đâm nhát thứ hai thì anh Vũ giơ tay lên đỡ được.

Thấy vậy, chị Ngà xông vào can ngăn thì bị Tài đâm nhiều nhát vào cổ trái, ngực trái, tay trái và vùng mạn sườn trái chị Ngà khiến nạn nhân ngã xuống đất. Lúc này, Tài nghe thấy có người hô hoán nên đã ném dao vào sọt rác gần cửa ra vào nhà chị Ngà rồi bỏ đi.

Được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị Ngà và anh Vũ đã may mắn thoát chết. Tuy nhiên, giám định kết luận của cơ quan chức năng, anh Vũ bị tổn thương 13% sức khỏe, chị Ngà bị tổn thương 20% sức khỏe.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Tài mức án 15 năm tù về tội “Giết người”.

Mạnh Hùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/ghen-tuong-vac-dao-di-chem-ban-trai-cua-vo-cu-348166.html