Ghen tuông mù quáng, sát hại vợ hờ rồi bỏ trốn về quê

Nhìn thấy chị Phương đang bấm điện thoại, Huy nghi vợ hờ ngoại tình nên xuống bếp lấy dao chém nhiều nhát vào cổ chị Phương dẫn đến tử vong.

TAND TP HCM vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Hoàng Quốc Huy (sinh năm 1988) về tội danh giết người, đồng thời, HĐXX ghi nhận việc bị cáo đồng ý bồi thường 1,7 tỉ đồng bao gồm chi phí mai táng, thiệt hại tinh thần và cấp dưỡng nuôi hai con nhỏ của nạn nhân đến 18 tuổi.

Bị cáo Huy tại phiên xử. (Ảnh: báo Pháp luật TP HCM)

Bị cáo Huy tại phiên xử. (Ảnh: báo Pháp luật TP HCM)

Theo nội dung từ cáo trạng, Huy và chị Dương Thị Phương chung sống như vợ chồng tại nhà trọ ở Củ Chi được hơn một năm. Quá trình chung sống, ngày 25/12/2019, Huy phát hiện vợ hờ ôm anh họ tại cầu Phú Long, tỉnh Bình Dương. Lúc này, Huy chạy đến đánh vào mặt anh họ chị Phương nhưng không gây thương tích.

Từ đó, Huy và chị Phương hay xảy ra ghen tuông cãi vã. Tối ngày 10/1/2020, tại phòng trọ, Huy kêu chị Phương cùng ăn cơm nhưng chị không đồng ý và nói về việc chia tay.

Lúc này, Huy nhìn thấy chị Phương đang bấm điện thoại nên nghi vợ hờ ngoại tình. Bực tức, Huy xuống bếp lấy dao chém nhiều nhát vào cổ chị Phương dẫn đến tử vong rồi bỏ trốn về quê. Đến ngày 21/1/2020, Huy bị bắt khi đang trốn tại Di Linh, Lâm Đồng.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/ghen-tuong-mu-quang-sat-hai-vo-ho-roi-bo-tron-ve-que-d152732.html