Ghen tuông, gã trai trẻ giết 'tình địch': Nhắn tin vợ-chồng

Thái dùng điện thoại bạn gái nhắn tin dụ 'tình địch' đến điểm hẹn rồi dùng dao truy đuổi, đâm nạn nhân tử vong.

Chiều 6/3, trao đổi với PV, anh Vũ Ngọc Bang - tổ trưởng tổ dân phố nơi xảy ra sự việc đã thông tin lại diễn biến vụ án mạng xảy ra chiều 3/3, tại số nhà 28, ngõ 360 đường Nguyễn Bính (phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, tỉnh Nam Định).

Nạn nhân là anh Trần Văn Tiến (SN 1999, trú tại xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), còn đối tượng gây ra sự việc là Phạm Trọng Thái (SN 1/8/2002, trú tại thôn Vụ Bản, xã Lộc An, TP. Nam Định).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Facebook

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Facebook

Anh Bang cho biết, theo người dân tại hiện trường kể lại, vào khoảng 13h ngày 3/3 khi Tiến và một người bạn khác đi xe máy đến số nhà 18 thì gặp Thái. Thái xông ra chửi bới rồi rút dao ra.

"Quá bất ngờ cả hai người cùng bỏ chạy. Một người bạn may mắn chạy được vào nhà một người dân tránh nhờ còn Tiến bị vấp ngã nên bị Thái đuổi kịp và đâm hai nhát.

Tiến tử vong ngay sau đó, người dân không kịp đưa đi cấp cứu", ông Bang thuật lại lời nhân chứng.

Sau khi đâm chết "tình địch" Thái bỏ đã trốn xuống nhà người quen ở huyện Trực Ninh (Nam Định). Khoảng 17h cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt được Thái.

Anh Bang cũng cho biết, khu vực trên là nơi giáp ranh giữa phường Trần Quang Khải và xã Lộc An (TP Nam Định). Khu vực này rất nhiều thành phần đến thuê trọ để làm việc trên địa bàn thành phố.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác định, do Thái yêu L.T.N (SN 1997, quê ở Lai Châu, hiện làm nhân viên nhà hàng tại TP. Nam Định).

Tuy nhiên, trước hôm xảy ra vụ án mạng, Thái phát hiện N. nhắn tin cho Tiến xưng hô là vợ -chồng. Thái nổi máu ghen và cãi nhau với N.

Đến trưa ngày 3/3, Thái lấy điện thoại của N. giả giọng điệu của N. để nhắn tin cho Tiến, hẹn Tiến đến nhà trọ của N. tại số 18 ngõ 360 đường Nguyễn Bính, với nội dung: “Chồng ơi, em không muốn làm việc ở đó nữa… em muốn gặp anh… Anh đến đây đi”.

Nhận được tin nhắn từ số của N., Tiến không ghi ngờ, đã trả lời rồi đến điểm hẹn thì xảy ra sự việc.

Tại cơ quan công an, Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của đối tượng, trên đường bỏ trốn đến khu vực hồ Chùa Trai (xã Nam Cường, huyện Nam Trực, Nam Định), Thái ném con dao gấp là hung khí gây án xuống hồ.

Cơ quan công an đang tiếp tục tìm kiếm con dao là hung khí của vụ án mạng trên.

Hoàng Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ghen-tuong-ga-trai-tre-giet-tinh-dich-nhan-tin-vo-chong-3375766/