Ghen tuông chồng truy sát cả nhà vợ rồi treo cổ tự tử

Do nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính, Hậu đã dùng dao sát hại vợ và tấn công gây thương tích cho gia đình vợ

Ngày 25/6, Công an tỉnh Phú Thọ (Phú Thọ) đã thông tin ban đầu về vụ trọng án xảy ra tại xã Chí Đám và xã Phúc Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, làm một người tử vong, hai người bị thương nặng.

Các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện.

Các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 22h10 ngày 24/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của Công an huyện Đoan Hùng về vụ trọng án xảy ra tại xã Chí Đám.

Thông tin ban đầu xác định vào khoảng 21h5 ngày 24/6 do mâu thuẫn cá nhân (ghen tuông), Nguyễn Văn Hậu (SN 1981 trú tại khu Tây Mỗ 3, xã Phúc Lâm, huyện Đoan Hùng) đã mang theo hung khí, gây thương tích nghiêm trọng cho 3 người, trong đó một người tử vong.

Các nạn nhân gồm bố vợ Hậu là ông Trần Văn Cúc (SN 1959, trú tại khu Ngọc Chúc 3, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng); vợ Hậu là chị Trần Thị Huệ (SN 1983) và em vợ của Hậu là chị Trần Thị Lệ (SN 1990, trú tại xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Hậu bỏ trốn khỏi địa bàn. Chị Trần Thị Huệ bị thương nặng đã tử vong trên đường đi cấp cứu còn ông Trần Văn Cúc và chị Trần Thị Lệ bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Sau khi nhận tin báo, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Lưu Đức Tỉnh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ trì phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Đoan Hùng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Một tổ công tác tiến hành truy tìm theo dấu vết của đối tượng gây án.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Cùng thời điểm này, qua rà soát tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ và Công an huyện Đoan Hùng phát hiện Nguyễn Văn Hậu treo cổ tử vong tại đồi keo nhà ông Bùi Đình Tiến (ở khu Tây Mỗ 3, xã Phúc Lâm, huyện Đoan Hùng).

Quá trình điều tra, bước điều tra bước đầu đã xác định nguyên nhân vụ án: Trước đó, do ghen tuông vì cho rằng Huệ đi làm xa có quan hệ trai gái nên giữa Hậu và Huệ đã xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 21h5' ngày 24/6, Nguyễn Văn Hậu đã mang theo hung khí đến nhà bố vợ, gây ra vụ trọng án trên. Sau khi gây án, Nguyễn Văn Hậu về đồi keo của nhà bố, mẹ đẻ Hậu ở Khu Tây Mỗ 3, xã Phúc Lâm treo cổ tự tử.

X. Mai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/lan-theo-dau-vet-toi-pham/ghen-tuong-chong-truy-sat-ca-nha-vo-600350/