Ghen tuông, chồng chém vợ 54 tuổi rồi cắt cổ tự tử

Sáng sớm, người dân ở Thanh Hóa bàng hoàng khi chứng kiến cảnh người chồng dùng dao đuổi chém vợ nhiều nhát gục trên vũng máu.

Chiều ngày 17-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn xã Hà Ngọc (huyện Hà Trung) vừa xảy ra vụ việc chồng chém vợ rồi cắt cổ tự tử do mâu thuẫn ghen tuông.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 8 giờ ngày 17-10 tại thôn 10, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Một số nhân chứng cho biết vào thời điểm trên, nhiều người dân phát hiện ông Lê Bá Xuân (SN 1960, ngụ xã Hà Ngọc) dùng dao chém vợ là bà Phạm Thị K. (SN 1965) nhiều nhát trên cơ thể.

Khi thấy vợ gục xuống đất, máu chảy nhiều, người chồng bất ngờ dùng dao cắt cổ mình để tự tử.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng cùng người dân đã nhanh chóng đưa vợ chồng ông Xuân và bà K. tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng do ghen tuông, ông Xuân ghen tuông vợ có bồ bịch, bởi bà K. đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan mới về.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 2 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch, người chồng đã được các y, bác sĩ xử lý vết thương; còn người vợ bị thương khá nặng đã được chuyển lên tuyến Trung ương.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Hà Trung tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ghen-tuong-chong-chem-vo-54-tuoi-roi-cat-co-tu-tu-20191017135938378.htm