Ghen ngược với tình mới của vợ cũ

Ngày 8-6, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội xét xử Nguyễn Trọng Tài, SN 1979, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, về tội 'Giết người'...

Các cơ quan tố tụng làm rõ, năm 2007, Nguyễn Trọng Tài và chị Nguyễn Thúy N, SN 1983, kết hôn. Họ có hai con chung, SN 2008 và 2010. Do mâu thuẫn vợ chồng, tháng 8-2015, Tài và chị N ly hôn. Kể từ thời điểm này, chị N đưa con về nhà bố mẹ đẻ ở. Sau đó, chị N nhanh chóng có bạn tình mới là anh Nguyễn Mạnh V, SN 1983, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nhưng còn ghen tuông, Tài nảy ý định "dằn mặt" anh V.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: Đ.P

Bị cáo tại tòa. Ảnh: Đ.P

Khoảng 14g20 ngày 29-11-2015, Tài mang theo dao nhọn đi bộ tới nhà chị N ở phố Hàng Buồm, Hà Nội. Tận mắt thấy vợ cũ nằm trên ghế gấp và anh V ngồi sát bên cạnh, Tài liền đi tới vờ hỏi: "Con đâu rồi?", chị N đáp: "Con đang ngủ trên gác". Anh ta bất ngờ rút dao xuống tay, tấn công "tình địch". Anh V kịp né tránh làm mũi dao sượt qua gáy, gây thương tích. Người đàn ông này đã bật dậy giằng co với Tài. Chị N đã kịp thời giữ tay chồng cũ khi Tài vừa đổi tay dao để đâm nạn nhân. Anh V bị đạp ngã ra cửa, Tài chuyển sang “xử” vợ cũ. Bị cáo chỉ dừng tay khi có người hô hào, can ngăn. Ngay sau đó, chị N và anh V được đưa đến BV cấp cứu. Khoảng 15g30 cùng ngày, Tài đến CQCA đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội... Theo kết luận giám định, anh V bị tổn hại 13% sức khỏe và con số này với chị N là 20%.

Với hành vi nêu trên, Nguyễn Trọng Tài phải hầu TAND TP Hà Nội. Tuy nhiên, lần xử này, bị hại không đến dự tòa. Để bảo đảm quyền lợi cho các bên, TAND TP Hà Nội đã quyết định hoãn phiên xét xử.

Đ.P

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ghen-nguoc-voi-tinh-moi-cua-vo-cu-196924.html