Ghé 'thủ phủ' hoa Xuân Quan ngày cận Tết

Những ngày cận Tết, làng hoa Xuân Quan (huyện Văn Giang, Hưng Yên) tấp nập các thương lái đến vận chuyển hoa, cây cảnh đi các tỉnh phục vụ thị trường Tết. Thời điểm này, người dân khắp các tỉnh, thành cũng về đây để lựa chọn cho gia đình những cây cảnh đẹp để trưng bày trong nhà.

Cuối năm, làng hoa Xuân Quan tấp nập kẻ bán, người mua. Ảnh: ĐH

Tỏa đi khắp nơi

Ngay từ đoạn đầu đê sông Hồng dẫn vào đầu làng hoa Xuân Quan, chúng tôi thấy các ruộng hoa được trồng thành hàng trong nhà lưới, nhà kính với diện tích lớn, chạy dọc theo hai bên đường bê tông. Trong các nhà lưới, nhà kính, hoa, cây cảnh được trồng trong các chậu đặt dưới đất, hoặc trồng vào các giỏ hoa, lẵng hoa treo trên các tầng cao, thành từng hàng. Đây là phương pháp trồng hoa hoàn toàn khác biệt so với phương pháp trồng hoa trên luống đất ở nhiều làng hoa truyền thống của Hà Nội. Không những thế, tại đây không khí mua bán diễn ra sôi động. Từ những trục đường chính vào các ruộng hoa, xe tải, xe ô tô con đến vận chuyển hoa, cây cảnh ra vào tấp nập.

Theo nhiều chủ vườn hoa tại Xuân Quan, trồng hoa trong nhà lưới có nhiều ưu điểm như bảo vệ được hoa trồng trước thời tiết nắng mưa bất thường; trồng hoa trong chậu dễ chăm sóc, tưới nước, dễ vận chuyển, treo được nhiều giỏ hoa tăng thêm được nhiều diện tích trồng hoa. Hơn nữa, với ưu điểm hoa được trồng trong chậu nên dễ vận chuyển đi xa do đó được nhiều thương lái tìm đến tận vườn mua để bán đi các tỉnh. Hiện hoa, cây cảnh ở làng nghề Xuân Quan cung cấp cho Hà Nội và nhiều tỉnh như Lạng Sơn, Hải Dương, Hải Phòng và các một số tỉnh miền Trung, miền Nam.

Tới thăm Xuân Quan những ngày đầu tháng Chạp, phóng viên thấy các loại hoa được trồng ở làng hoa Xuân Quan rất đa dạng như: Hoa hồng, dạ yến thảo, trạng nguyên, cẩm chướng, đồng tiền… Chia sẻ với phóng viên, chủ ruộng hoa Thu Yến cho biết: “Hai sào hoa của nhà tôi đều được trồng toàn bộ trong nhà lưới với đủ các loại hoa nên có thể phục vụ nhu cầu của các thương lái quanh năm. Từ nhiều năm nay, nhà tôi không vận chuyển hoa đi các chợ bán mà được các thương lái về tận vườn mua buôn với số lượng lớn. Trung bình mỗi năm gia đình tôi thu nhập từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng”.

Các ngả đường vào ruộng hoa luôn xảy ra tình trạng ách tắc do lượng xe đi lại luôn đông đúc. Ảnh: ĐH

Từ đầu tháng 12 âm lịch các thương lái ở Lạng Sơn đã đặt mua hết số hoa tại ruộng hoa Thu Yến. Bắt đầu từ ngày 10/12 âm lịch các thương lái sẽ đến vườn để vận chuyển hoa phục vụ người dân chơi Tết.

Đang xếp hoa lên xe ô tô tải cho thương lái chở đi Hà Nội, chủ vườn hoa Cô Hoa cho biết: “Từ nay đến Tết, mỗi tuần sẽ có 5 ô tô tải đến vận chuyển hoa đi các tỉnh như: Hà Nội, Hòa Bình, Lạng Sơn… Hiện trong ruộng hoa chỉ còn vài chậu hoa hồng và hoa trà để bán cho khách mua lẻ”.

Không chỉ có các thương lái, hiện nhiều người dân ở các tỉnh lân cận cũng tìm về các ruộng hoa ở Xuân Quan để lựa cho gia đình những cây hoa đẹp nhất trưng bày vào dịp Tết. Đã lựa chọn mua được 3 cây hồng cổ, anh Nguyễn Văn Tuấn (Hà Đông – Hà Nội) cho biết: “Tôi phải dành một ngày cuối tuần để đưa gia đình về đây lựa chọn mua cây hồng vì giá cả phải chăng và có nhiều sự lựa chọn. Không chỉ mua hồng, tôi còn mua thêm vài chậu hoa cúc và dạ yến thảo để trưng bày ở ngoài hiên nhà”.

Liên tục cập nhật giống hoa phục vụ thị trường

Theo tìm hiểu của phóng viên, những loại hoa phục vụ thị trường Tết được các chủ ruộng hoa ở Xuân Quan trồng khá đa dạng, đáp ứng mọi yêu cầu của người dân. Các loại hoa phổ biến được trồng vào dịp cuối năm như: Hoa hồng, cúc mâm xôi, cúc vạn thọ, cẩm chướng, thược dược… đang được bán với giá từ khoảng 30.000 đồng đến hơn 500.000 đồng/chậu.

Không chỉ trồng những giống hoa truyền thống, người dân ở Xuân Quan còn mạnh dạn nhân giống các loại hoa ngoại nhập từ Hà Lan, Pháp… Đơn cử, giống hoa hồng từ Pháp, Hà Lan cũng được nhiều nông dân nhân giống thành công và đã bán ra thị trường. Chủ ruộng hoa nhà hàng Thiên Đường, chuyên trồng và bán hoa hồng ngoại cho biết, loại hoa này có ưu điểm hoa to, cánh hoa kép và mùi thơm dễ chịu nên có nhiều khách hàng yêu thích. “Trong những ngày cuối năm, vườn hoa nhà tôi không chỉ nhận đặt các đơn hàng của thương lái mà còn có nhiều khách hàng mua lẻ ở các tỉnh như Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng… tìm về tận nơi để mua cây”, chủ ruộng hoa nhà hàng Thiên Đường cho biết.

Để đáp ứng nhu cầu của người dân, các chủ ruộng hoa ở Xuân Quan mở rộng trồng giống cây này vào dịp cuối năm. Chủ ruộng hoa Thu Yến cho biết, bên cạnh các loại hồng cổ Sa Pa, hồng cổ Lạng Sơn, hồng Sa Đéc, hồng Vân Khôi… vốn đã được trồng từ lâu và được ưa chuộng, một số giống hồng ngoại như hồng Kate, hồng Juliet, hồng Catalina, hồng Royal… mới du nhập cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng nên cũng được các chủ ruộng hoa trồng nhiều hơn. Cũng theo chủ ruộng hoa Thu Yến, thời gian đầu, một số giống hoa hồng ngoại tương đối đắt và kỹ thuật chăm sóc khó hơn, giá mua cây giống cao, khoảng từ 100.000 - 120.000 đồng/cây giống, nên không nhiều nông dân làm vườn có thể trồng được. Nhưng đến nay, người dân đã tự chiết giống nên giá thành cũng rẻ hơn.

Đỗ Hòa

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/ghe-thu-phu-hoa-xuan-quan-ngay-can-tet.aspx