Ghé thăm nhà tù Bastoy – nơi phạm nhân được 'trả lương' hàng tháng

Khác với những nhà tù còn lại trên thế giới, ở Baston, phạm nhân có một cuộc sống như các ông hoàng với dịch vụ tiện ích, hoạt động thể thao, thậm chí là nhận lương hàng tháng.

Tại nhà tù Bastoy (Na Uy), mỗi phạm nhân đều có một phòng riêng và được hưởng thụ những cơ sở dịch vụ tiện ích khác. Tất cả số thực phẩm được phục vụ trong bữa ăn đều được mua từ siêu thị và đưa đến từng phòng cho các tù nhân. Họ sẽ tự chế biến theo sở thích của bản thân. Không những vậy, đây có lẽ là nơi duy nhất tội nhân được chu cấp 90 USD hàng tháng.

Ngoài ra, các tù nhân có thể kiếm thêm nếu làm nhiều công việc trong một ngày như trồng rau, chăm sóc ngựa, sửa chữa đồ đạc, làm đồ gỗ hoặc bảo trì hệ thống máy móc khác. Mỗi tù nhân sẽ được tự do đăng kí khóa học kĩ năng và bồi dưỡng tài năng của họ.

Hiện tại, nhà tù có diện tích khoảng 2km2 đang giam giữ 115 tù nhân và 69 nhân viên an ninh. Tuy nhiên đến đêm, sẽ chỉ có 5 nhân viên ngủ lại để trông coi an ninh và tù nhân. Tất cả những sĩ quan an ninh ở đây đều được đào tạo 3 năm nhưng bề ngoài họ có vẻ giống một nhân viên xã hội hơn.

Trong lúc rảnh rỗi, tù nhân sẽ được đến nhà thờ, trường học, thư viện hoặc tham gia một số hoạt động giải trí như cưỡi ngựa, câu cá và đánh tennis.

“Bastoy không chỉ là một nơi xinh đẹp, một hòn đảo hoàn hảo để giam giữ tù nhân mà đây còn là nơi để thay đổi cuộc sống con người”, Arne Kvernvik Nilsen, người phụ trách nhà tù Bastoy chia sẻ với The Guardian. “Các nhân viên ở đây vô cùng tốt, họ nhìn trông giống một nhân viên xã hội hơn là quản giáo. Chúng tôi luôn có niềm tin về sự khác biệt mà chúng tôi tạo ra”.

Đa số những tù nhân đang phục vụ trong nhà tù Bastoy đều là thủ phạm giết người, hiếp dâm nhưng theo thống kế, tỷ lệ tái phát tội của họ lại vô cùng thấp, khoảng 16% trong khi mức trung bình của Châu Âu là 70%.

Vì cách bờ biển chỉ 2,4 km, việc trốn thoát khỏi nhà tù Bastoy hoàn toàn không phải là việc bất khả thi. Từng có nhiều người muốn thử nhưng rồi lại từ bỏ ý định bởi một khi bỏ trốn và bị bắt, họ sẽ bị gửi tới một nhà tù khác được canh phòng nghiêm khắc hoặc có thể bị kéo dài thời gian thi hành án. Do đó, không có một tên tội phạm nào muốn đánh cược cuộc sống ở tù thoải mái để đổi lấy điều bất lợi.

Ngoài ra, Na Uy còn có chính sách chăm sóc liên tục, theo đó tù nhân sau khi ra tù sẽ được cung cấp những dịch vụ giúp đỡ về nhà ở, việc làm và chăm sóc sức khỏe. Những dịch vụ này bắt đầu trước cả khi họ được thả ra, như một vài tù nhân được cấp phép làm việc ở bên ngoài 18 tháng trước khi mãn hạn tù.

Han (theo ATI)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ghe-tham-nha-tu-bastoy-noi-pham-nhan-duoc-tra-luong-hang-thang-a484180.html