Ghé thăm nhà máy sản xuất máy bay Boeing tại Mỹ

Được xây dựng từ năm 1967, nhà máy sản xuất máy bay Boeing ở thành phố Everett, vùng Seattle, bang Washington Mỹ, có quy mô rộng lớn, dây chuyền sản xuất hiện đại, đã trở thành nơi sản xuất ra những 'siêu phẩm' máy bay hàng đầu thế giới, trong đó có chiếc 787 Dreamliner và 747-8.

Máy bay Boeing 777 và 787 Dreamliner là dòng máy bay tầm xa, thân rộng đang hot nhất trên thế giới hiện nay, mẫu máy bay được thiết kế, trang bị công nghệ hiện đại nhất. Bộ đôi này đang dần thay thế cho máy bay máy bay dân dụng Boeing 747 Jumbo Do.

Hình ảnh của hai chiếc máy bay Boeing 777 và 787 Dreamliner.

Hình ảnh của hai chiếc máy bay Boeing 777 và 787 Dreamliner.

Trong khi máy bay 777 và 787 Dreamliner được lắp ráp trong nhà máy Boeing Everrett, Washington. Thì máy bay 737 lại được lắp ráp tại Renton, Washington và máy bay 787-10 được sản xuất riêng biệt tại Bắc Charleston, Nam Carolina.

Hiện nay, nhà máy Everett vẫn là cơ sở sản xuất máy bay Boeing hai tầng nổi tiếng nhất. Theo hãng Boeing, nhà máy Everett đủ chỗ cho cả Disneyland mà vẫn dư 48562,28 m2 để đỗ xe.

Dưới đây là một số hình ảnh bên trong nhà máy Boeing Everett, Washington, được ghi lại vào hồi tháng 10. Theo Business Insider, đây là dây chuyền sản xuất máy bay 777 và 787 trước khi chiếc máy bay 787-9 Dreamliner đầu tiên được chuyển giao cho hãng hàng không Qantas.

Nhìn từ xa, nhà máy sản xuất Boeing không lớn lắm.

Nhà máy sản xuất máy bay Boeing khi được nhìn từ xa.

Tiến lại gần, cả một nhà máy khổng lồ hiện ra trước mắt.

Khu vực lắp ráp chiếc máy bay này có quy mô khổng lồ, thể tích khoảng 13.366m3 và diện tích khoảng 397.806m2

Bên trong nhà máy

Nhà máy lắp ráp Everett được xây dựng năm 1967 để sản xuất máy bay Boeing 747.

Máy bay Boeing 747.

Mặc dù máy bay Boeing 747 và 767 vẫn đang được sản xuất, nhưng nhà máy chủ yếu dành không gian, thời gian để sản xuất máy bay 777 và 787.

Bước cuối cùng của công đoạn lắp ráp chiếc máy bay 777-300ER. Sau khi hoàn thiện, chiếc máy bay này sẽ được chuyển giao cho hãng hàng không Emirates tại Dubai trong thời gian sắp tới, gia nhập vào hạm đội máy bay 777 lớn nhất trên thế giới. Có khoảng 165 máy bay Boeing 777 đang hoạt động tại hãng hàng không Emirates.

Hình ảnh chiếc máy bay 777-300ER.

Đây là đuôi máy bay Emirates 777.

Theo hãng sản xuất máy bay Boeing, hơn 3600 chiếc máy bay đã được sản xuất từ nhà máy Everett, bao gồm máy bay Boeing 747, máy bay Boeing 767, máy bay Boeing 777 và máy bay Boeing 787.

Hiện có 30.000 công nhân đang làm việc tại nhà máy.

Nhà máy luôn trong tình trạng hoạt động, công nhân ở đây làm việc cả vào những ngày cuối tuần.

Công nhân phải di chuyển bằng xe ba bánh trong nhà máy. Đại diện hãng sản xuất máy bay Boeing cho biết, công ty từng cho công nhân sử dụng xe đạp (2 bánh) để di chuyển nhưng sau đó, vì một số lý do an toàn đã chuyển sang dùng xe ba bánh.

Hình ảnh xe ba bánh được công nhân sử dụng.

Đây là một góc dây chuyền lắp ráp máy bay 777 và 787 Dreamliner. Tất cả các bộ phận máy bay từ khắp nơi trên thế giới được lắp ráp tại đây.

Đây là bộ càng bánh xe của máy bay 787 từ Safran Landing Systems, Pháp

Bộ càng bánh xe của máy bay 787

Đây là đuôi chiếc máy bay 787-9 thứ 2 hãng Qatas (Australia) đặt mua.

Đuôi chiếc máy bay 787-9 thứ 2 hãng Qatas

Thân máy bay Dreamliner từ Ý của hãng hàng không Qantas.

Thân máy bay Dreamliner

Logo của máy bay 787 được gắn lên cửa nhà máy. Phía trước là chiếc Dreamliner của hãng Ethiopian Airlines.

Từ tầng 2, chúng có thể thấy toàn cảnh nhà máy sản xuất. Đây là chiếc Dreamliner đang được lắp ráp cho hãng hàng không Aero Mexico. Năm 2017, hãng Boeing đã xuất xưởng 66 máy bay 777 và 125 máy bay Dreamliner. Tuy nhiên,con số trên đã bao gồm cả số lượng máy bay 787 được lắp ráp tại Nam Carolina.

Đây là chiếc Boeing Qantas 787-9 hoàn thiện vừa được đưa ra khỏi nhà máy.

Hoàng Thảo

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/ghe-tham-nha-may-san-xuat-may-bay-boeing-tai-my-149489.html