Ghé thăm công viên cho chó đầu tiên tại Hà Nội: Nhiều đồ chơi và khu vực ăn dành riêng cho thú cưng

Công viên chó Yên Sở với diện tích 1.650 m2 nằm trong công viên Yên Sở, khu vực này được quây kín bằng hàng rào, bên trong có bố trí các thiết bị vận động dành cho thú nuôi. Sau khi hoàn thành, công viên cho chó có thể phục vụ được từ 100 - 200 lượt thú nuôi mỗi ngày.

Đối với người mang theo chó khi đến công viên chó Yên Sở (Yen So Dog Park) cần phải tuân thủ những quy định bắt buộc: Hãy luôn đi cạnh thú nuôi của mình, giữ chặt thú nuôi và rời khỏi khu vực công viên ngay khi thú nuôi trở nên hung dữ; dọn vệ sinh khi thú nuôi đi vệ sinh… Những biện pháp được ban quản lý đưa ra để giữ an toàn cho người dân và thú nuôi của mình khi đến công viên

Đối với người mang theo chó khi đến công viên chó Yên Sở (Yen So Dog Park) cần phải tuân thủ những quy định bắt buộc: Hãy luôn đi cạnh thú nuôi của mình, giữ chặt thú nuôi và rời khỏi khu vực công viên ngay khi thú nuôi trở nên hung dữ; dọn vệ sinh khi thú nuôi đi vệ sinh… Những biện pháp được ban quản lý đưa ra để giữ an toàn cho người dân và thú nuôi của mình khi đến công viên

Công viên được quây kín bằng hàng rào lưới thép. Thùng rác và hộp đựng nylon được gắn trên hàng rào quanh công viên để người nuôi có thể dọn dẹp khi thú cưng của mình đi vệ sinh bừa bãi

Trong công viên, khu vực dành cho chó đi vệ sinh được tách riêng với độ rộng khoảng 8m2 và được quây lưới kín. Trong nhà vệ sinh cho chó được trải một lớp đá phía trên bề mặt cỏ, ngoài ra còn được bố trí thùng rác và túi nylon để giữ gìn vệ sinh trong khu vực vệ sinh này.

Các món đồ vui chơi cho chó đều được làm bằng các vật liệu khá đơn giản, điển hình như lốp xe ô tô đã được sơn lại, hay những miếng gỗ gắn với nhau tạo thành cầu thăng bằng. Ngoài ra người dẫn thú cưng đến đây hoàn toàn có thể cho chó ăn ở một khu vực riêng đã được bố trí các bát ăn bằng inox dành riêng cho chó.

Thấy thông tin trên mạng xã có công viên dành riêng cho chó, chị Linh đã mang thú cưng của mình đến công viên. Chị cảm thấy khá bất ngờ khi bãi cỏ này đã được cải tạo thành công viên cho chó. "Khu vực riêng cho chó khá thú vị, nhưng chưa có nhiều người mang chó đến đây. Công viên sẽ giúp người dân có không gian riêng dành cho thú nuôi và tránh gây nguy hiểm cho người khác", chị Linh nói.

Bãi cỏ trong công viên cho chó đã được cắt ngắn để phù hợp cho chó chạy, nhảy. Các bộ bàn ghế được đặt dưới bóng cây lớn giúp cho người dẫn chó đến công viên vui chơi có thể nghỉ ngơi.

Theo thông tin được biết, công viên chó Yên Sở được MoMo hợp tác cùng Think Playgrounds, phối hợp với một người nước ngoài và công viên Yên Sở trao đổi, phát triển thiết kế và xây dựng.

Phạm Hiếu

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/ghe-tham-cong-vien-cho-cho-dau-tien-tai-ha-noi-nhieu-do-choi-va-khu-vuc-an-danh-rieng-cho-thu-cung-22022197194837922.htm