Ghê sợ trước sự tàn ác của tài xế đâm chết bé trai rồi vùi cát xóa hiện trường

Cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước sự tàn ác của gã tài xế lùi xe cán chết cháu bé 1 tuổi ở Nghệ An và đem giấu xác, xóa dấu vết hiện trường.

Vụ việc xảy ra vào sáng 22/4 tại địa bàn phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Tài xế xe tải tên Vinh điều khiển ôtô tải chở vật liệu xây dựng, trong lúc lùi xe đã cán phải bé trai hơn 1 tuổi, đang chơi ở trên đường khiến đứa trẻ chết tại chỗ. Ngay sau đó, tài xế này xuống xe bế thi thể nạn nhân cất giấu rồi quay lại hiện trường dùng đất, cát xóa những vết máu và nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường.

Hành động tàn nhẫn của tài xế "máu lạnh" này đang gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận. Nhiều người cảm thấy ghê sợ trước sự nhẫn tâm của gã tài xế này.

Đành rằng đâm phải em bé là tai nạn ngoài ý muốn nhưng với lương tâm của con người, tài xế này phải có những hành động cứu người bị nạn, nhất là khi nạn nhân lại là một đứa trẻ. Thế nhưng, gã tài xế này lại máu lạnh, thản nhiên bế thi thể nạn nhân đi phi tang. Thậm chí, tài xế này còn đủ tỉnh táo để quay trở lại hiện trường, dùng đất lấp lên những vết máu rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hành động man rợ của tài xế máu lạnh này không thể chấp nhận được

Hôm 25/4, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ tài xế này để điều tra làm rõ vụ việc. Với hành vi tông chết người, giấu xác chắc chắn tài xế “máu lạnh” này sẽ chịu hình phạt thích đáng của pháp luật

Hiện trường vụ án gây chấn động dư luận. (Ảnh cắt từ clip)

Hiện trường vụ án gây chấn động dư luận. (Ảnh cắt từ clip)

Hành động man rợ của gã tài xế máu lạnh

Dung Vân Nguyễn: Con người vô nhân tính này phải thu bằng vĩnh viễn và tù chung thân.

Thu Hien: Tội ác này xảy ra đã rất nhiều rồi, mọi người đã lên án và rất phẫn nộ, tại sao vẫn còn có kẻ tiếp tục ác đến thế? Phải tăng hình phạt đối với loại tội phạm này lên mức cao nhất hay chung thân.

Phương Hạnh: Tài xế này tội quá ác nếu có chẳng may làm bé bị như vậy thì nên ra trình bày với cơ quan pháp luật đằng này lại làm như vậy không còn tính người.

Mai Phương: Trời ơi, một đứa trẻ, một con người, một sinh mạng, xót xa quá. Sao lại nhẫn tâm thế được! Tài xế bất nhân đáng bị xử lý chung thân!.

Nguyễn Thị Nàng Ba: Trời đất ơi. Sáng nay mới xem nghĩ là ở người ngoài không phải Việt Nam. Mà không ngờ đó là người Việt Nam hả trời.

Tuyến Lê: Coi clip mà đau lòng dã man, cha mẹ bé coi được chắc giờ cũng đang đau khổ tột cùng vì cũng 1 phút do cha mẹ lơ là. Rồi thêm khúc tài xế bế bé đi mà không thể tin vào mắt mình. Dã man quá!

Hoa Tran: Quá tàn nhẫn. Cả cuộc đời còn lại của lái xe sẽ là chuỗi ngày sống trong sự sợ hãi, ám ảnh.

KimDung Nguyen: Dã tâm quá, không thể trốn tội được đâu, không những luật nhân quả mà còn lương tâm không yên nữa.

Xuan Nhu: Trời nếu như khi có camera thì làm sao trời? Quá tàn nhẫn. Lãnh hậu quả cho đến hết đời này cũng chưa đủ vì tước đi sự sống của con người.

Bich Phuong Pham: Loại dã man tàn nhẫn này, nên cho ra khỏi ngoài xã hội đỡ tốn cơm nhà nước.

Hoa Ngo: Kẻ này không xử nghiêm rồi nó sẽ giết người không gớm tay.

Bạn đọc hãy bày tỏ thêm ý kiến của mình ở box bình luận bên dưới.

Hạ Vũ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/y-kien/ghe-so-truoc-su-tan-ac-cua-tai-xe-dam-chet-be-trai-roi-vui-cat-ar542361.html