Ghê sợ thiếu niên 14 tuổi Đắk Nông sát hại 2 người trong 4 năm

Thiếu niên 14 tuổi ở Đắk Nông khai nhận đã sát hại 2 người trong 4 năm, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngày 22/2, ông Tạ Đình Đề - Phó viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Điểu Brơi (trú tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) về tội che giấu tội phạm.

Đối tượng Điểu Long tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công Lý)

Đối tượng Điểu Long tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công Lý)

Bị can Điểu Brơi là cha của Điểu Long (SN 2005 trú tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) nghi phạm sát hại 2 người trong 4 năm.

Theo điều tra ban đầu, ngày 27/11, công an huyện Tuy Đức nhận được tin báo của bà Điểu Thị Tích (SN 1985, trú tại xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, Bình Phước) về việc con trai của bà là Điểu Lâm (SN 2008) đi chơi với Điểu Long nhưng không thấy về nhà.

Sau khi nhận được thông tin, công an huyện Tuy Đức đã triệu tập Điểu Long lên làm việc. Tại đây, Điểu Long khai nhận đã sát hại Điểu Lâm.

Cụ thể, khoảng 12h30 ngày 23/11, Điểu Long và Điểu Lâm đang chơi game tại tiệm Internet ở xã Đắk Ngo thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Điểu Long kéo Điểu Lâm ra sân bóng cách tiệm Internet khoảng 1 km để hành hung, bị đánh nhiều Điểu Lâm đã bỏ chạy nhưng bị Điểu Long đuổi kịp đạp rơi xuống suối đầu đập vào đá dẫn đến bất tỉnh.

Chưa dừng lại ở đó, thấy Điểu Lâm nằm bất động ở suối Điểu Long đã lấy áo khoác của nạn nhân cột 2 tay lại rồi lấy đá đè lên phần đầu nhấn nạn nhân xuống nước cho đến khi Điểu Lâm tử vong rồi mới quay về nhà.

Tại cơ quan công an, Điểu Long cũng khai từng sát hại một bé gái gần nhà nên cơ quan điều tra vào cuộc xác minh. Qua điều tra, cơ quan công an xác định năm 2016, Điểu Long đã dìm chết cháu T.T.H (SN 2010) dưới suối gần nhà. Sau đó, Điểu Long có về kể cho bố nghe việc sát hại bé gái trên. Tuy nhiên, ông Điểu Brơi không tố giác hành vi của con trai mà che giấu.

Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định trưng cầu xác định tuổi của Điểu Long. Tại bản kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự tại Đà Nẵng, xác định độ tuổi của Điểu Long thời điểm ngày 23/11/2019 là từ 13 năm 8 tháng đến 14 năm 2 tháng.

Do đó, khi thực hiện hành vi phạm tội, Điểu Long mới 13 tuổi 8 tháng, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan chức năng đã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Điểu Long vào trường giáo dưỡng số 3 tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm video: Lĩnh án tử, người anh giết cả nhà em trai hối hận, bật khóc tại tòa.

(Nguồn: VTC14)

Quang Thịnh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ghe-so-thieu-nien-14-tuoi-dak-nong-sat-hai-2-nguoi-trong-4-nam-1344761.html