Ghê sợ loạt hài cốt dị hình có hộp sọ dưới chân

Mới đây, các nhà khảo cổ khai quật được 52 bộ hài cốt tại Great Whelnetham, gần Bury St Edmunds, Suffolk, Anh. Trong số này, 17 bộ hài cốt (bao gồm cả trẻ em) bị chặt đầu và hộp sọ được đặt dưới chân hoặc giữa 2 chân.

Trong cuộc khai quật tại khu chôn cất La Mã thời cổ đại tại Great Whelnetham, gần Bury St Edmunds, Suffolk, Anh, các chuyên gia đã phát hiện 52 bộ hài cốt.

Trong số 52 bộ hài cốt mới được khai quật, 17 thi hài không nguyên vẹn khi đầu bị chặt. Hộp sọ của họ được đặt dưới chân hoặc ở giữa 2 chân.

Theo các chuyên gia, những bộ hài cốt không nguyên vẹn trên thuộc về cả nam giới, phụ nữ và một số đứa trẻ khoảng 10 tuổi.

Nhà khảo cổ học Andrew Peachey cho hay 17 bộ hài cốt không phải là các nạn nhân trong một vụ hành quyết.

Theo ông Peachey, những bộ hài cốt có hộp sọ đặt dưới chân dường như được chôn cất theo một nghi thức tang lễ cổ xưa. Những người này có thể liên quan đến một giáo phái.

Kết quả kiểm tra, phân tích các bộ hài cốt của các chuyên gia cũng hé lộ sự thật rằng khi còn sống, những người này có chế độ ăn uống khá phong phú. Tuy nhiên, họ gặp vấn đề về răng miệng. Một số người mắc bệnh lao.

Sau khi kết thúc quá trình kiểm tra, 52 bộ hài cốt mới được khai quật tại khu chôn cất La Mã cổ xưa sẽ được đưa tới kho lưu trữ của một bảo tàng.

Mời độc giả xem video: Phát hiện hài cốt liệt sỹ có danh tính (nguồn: VTC1).

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ghe-so-loat-hai-cot-di-hinh-co-hop-so-duoi-chan-1170011.html