Ghê rợn tội ác của vợ chồng 'ác quỷ' thời Đức Quốc xã

Trong Chiến tranh thế giới 2, vợ chồng Karl Otto Koch và Ilse Koch đã gây ra hàng loạt tội ác kinh hoàng tại trại tập trung Buchenwald của trùm phát xít Hitler. Theo đó, vợ chồng nhà Koch tra tấn và sát hại tàn bạo hàng ngàn tù nhân theo cách thức man rợ.

Trại tập trung Buchenwald là một trong những nơi trùm phát xít Hitler và Đức quốc xã giam giữ tù nhân Do Thái và một số nhóm đối tượng khác. Karl Otto Koch và Ilse Koch được biết đến là cặp vợ chồng "ác quỷ" tại đây.

Trại tập trung Buchenwald là một trong những nơi trùm phát xít Hitler và Đức quốc xã giam giữ tù nhân Do Thái và một số nhóm đối tượng khác. Karl Otto Koch và Ilse Koch được biết đến là cặp vợ chồng "ác quỷ" tại đây.

Cụ thể, tháng 5/1937, Ilse Koch kết hôn với Karl Otto Koch - đại tá lực lượng SS và từng là chỉ huy trại Sachsenhausen. Đến mùa hè năm 1937, Karl Otto Koch được chuyển đến trại tập trung Buchenwald.

Là chỉ huy trại tập trung khét tiếng này, Karl cùng với vợ thực hiện hàng loạt kiểu tra tấn, đánh đập và giết hại tù nhân một cách tàn ác.

Trong đó, Ilse Koch được biết đến với biệt danh "quái thú Buchenwald" bởi thú vui giết chóc tù nhân hết sức rùng rợn.

Ilse Koch sử dụng việc xăm mình để phân loại tù nhân trong trại Buchenwald. Sau khi vết xăm liền sẹo và lên màu, Ilse Koch kiểm tra xem "sản phẩm" có đẹp hay không.

Nếu hình xăm đẹp thì Ilse Koch sẽ tra tấn và giết hại tù nhân xấu rồi lột lấy vùng da đó để lấy hình xăm làm đồ lưu niệm như găng tay, ví, chao đèn và đồ bọc sách.

Vợ chồng Ilse Koch được cho là đã giết hại hàng ngàn tù nhân để thỏa mãn thú vui giết chóc bệnh hoạn. Chính vì vậy, vợ chồng "ác quỷ" nhà Koch trở thành những tên tội phạm phát xít Đức bị quân đồng minh truy lùng gắt gao.

Thế nhưng, Karl Otto Koch sớm bị lực lượng SS xử tử năm 1945 vì tội tham nhũng khi làm chỉ huy tại trại Buchenwald. Trong khi đó, "quái thú Buchenwald" Ilse Koch bị đưa ra xét xử năm 1947 và kết án tù chung thân.

Tuy nhiên, tháng 10/1949, bản án của "ác quỷ" Ilse Koch được hủy bỏ. Theo đó, ả được trả tự do. Điều này gây phẫn nộ lớn trong dư luận.

Chính vì vậy, không lâu sau chính phủ Tây Đức bắt giữ lại Ilse Koch và đưa ra xét xử về những tội ác đã gây ra tại Buchenwald. Lần này, ả cũng bị kết án tù chung thân. Vào năm 1967, Ilse Koch treo cổ khi đang thụ án trong nhà tù ở Aichach, Đức.

video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo Britannica)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ghe-ron-toi-ac-cua-vo-chong-ac-quy-thoi-duc-quoc-xa-1341447.html