Ghe đò nườm nượp bên trong TP Huế, nước chảy rất xiết

Nhiều con đường ở trung tâm TP Huế (Thừa Thiên Huế) nước chảy rất xiết khiến giao thông bị chia cắt, người dân đi lại bằng ghe đò.

Chiều 17-10, nước tại sông Hương tiếp tục dâng cao và đang gây ngập diện rộng ở khu vực TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Bên trong các phường nằm bên trong Kinh Thành Huế cũng rơi vào cảnh bì bõm nước. Công viên phía trước Kỳ Đài nước ở bờ sông có dấu hiệu xâm lấn. Tại cầu Trường Tiền, dạ cầu cách mặt nước chỉ 1,5m.

Video nước lũ khiến không ít đường tại TP Huế bị chia cắt.

TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) nhìn từ trên cao.

TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) nhìn từ trên cao.

Chợ Phú Cát, TP Huế phải đóng cửa suốt 7 ngày vì nước lũ gây ngập.

Bà Lê Thị Thành, ngụ cầu Chợ Dinh, TP Huế cho biết đã di tản bớt trẻ em. Riêng người lớn phải ở nhà giữ đồ đạt. Nước ngập diễn ra ngày thứ 7 và cả gia đình thi nhau tát nước.

"Trong 7 ngày qua có 4 đợt nước ngập nghiêm trọng. Muốn ra vào phải thuê ghe đò đi lại với chi phí 50.000 - 100.000 đồng/lần. Việc di chuyển đi lại chủ yếu mua mì gói và nước lọc", bà Thành bày tỏ.

Theo bà trong sáng nay tưởng chừng nước sẽ rút nhưng có dấu hiệu nước tràn vào nghiêm trọng hơn.

Theo ghi nhận phóng viên, hầu hết các điểm ngập tại TP Huế đều xuất hiện nhiều ghe đò để đưa người dân đi lại, chi phí thỏa thuận giao động dưới 100.000 đồng/lần. Nhiều người không có tiền phải ngồi đợi nhóm đông để san sẻ chi phí.

Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Huế bị chia cắt, nước chảy rất xiết

Nhiều con đường ghe đò trở thành phương tiện duy nhất để đi lại.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh hiện tại mực nước sông Hương đạt 2,89m dưới mức báo động III 0,61m. Tuy nhiên, người dân bị ảnh hưởng phải chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm trong 3 - 5 ngày. Các gia đình đã kê cao đồ đạc từ đợt lũ trước tốt nhất hạn chế hạ đồ xuống đề phòng diễn biến phức tạp của thời tiết. Tìm chỗ đỗ xe cao ráo... Người dân sinh sống tại các vị trí dễ xảy ra sạt lở như ven sông, sườn đồi, cần di dời đến nơi an toàn, tuyệt đối không được ở lại nhà vì các khu vực này mưa quá lớn từ trước, đất đã ngấm nước lâu ngày chỉ cần mưa lớn là sạt lở ngay.

Cầu Trường Tiền (TP Huế) hiện nước gần chạm dạ cầu.

Người dân bì bõm lội nước

Không ít người sử dụng phương tiện không có động cơ như xe đạp, ghè đò để đi lại.

Một cửa hàng sửa xe máy bị nước ngập, thợ chỉ biết ngồi nhìn.

Nước càng lúc càng cao, người dân phải sống trong cảnh ngập lụt

Ghe đò là phương tiện được ưa chuộng trong ngày lũ.

Trẻ em ở TP Huế ra giữa đường để tắm.

Một số tuyến đường có nước chảy mạnh phải rào chắn.

Lê Phong; Ảnh: Hoàng Triều

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ghe-do-nuom-nuop-ben-trong-tp-hue-nuoc-chay-rat-xiet-20201017153757211.htm