Ghe chở 60 tấn gạo chìm trong đêm, thiệt hại hơn nửa tỉ đồng

Chiếc ghe chở 60 tấn gạo lưu thông trên sông Cổ Cò, thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì vướng vào trụ cầu bị chìm. Ước tính thiệt hại ban đầu gần 600 triệu đồng.

Ngày 14/9, các ngành chức năng huyện Cái Bè tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra vào đêm 13/9, trên địa bàn xã An Thái Đông, huyện Cái Bè.

Hiện trường nơi chiếc ghe bị chìm. - Ảnh Châu Thành.

Hiện trường nơi chiếc ghe bị chìm. - Ảnh Châu Thành.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 13/9, chiếc ghe vận chuyển 60 tấn gạo của ông Trần Văn Phong (ngụ ấp Bình Đông A, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) lưu thông trên sông Cổ Cò thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Khi phương tiện này lưu thông đến đoạn ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè thì vướng vào một vật nhọn dưới chân trụ cầu tạm của một công ty xây dựng khiến phương tiện bị thủng đáy và chìm.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng 60 tấn gạo bị chìm, thiệt hại hoàn toàn, ước tính gần 600 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

CHÂU THÀNH - NHẬT HUY

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ghe-cho-60-tan-gao-chim-trong-dem-thiet-hai-hon-nua-ti-dong-1721167.tpo