Ghana tăng lương cơ bản cho tất cả công chức

Chính phủ và các tổ chức công đoàn của Ghana đã nhất trí việc tăng lương cơ bản cho tất cả công chức 30%.

Ghana tăng lương cơ bản cho tất cả công chức. Ảnh: Getty Images

Ghana tăng lương cơ bản cho tất cả công chức. Ảnh: Getty Images

Chính phủ và các tổ chức công đoàn của Ghana đã nhất trí việc tăng lương cơ bản cho tất cả công chức 30% trong năm 2023 dù nước này đang nỗ lực giảm nợ và kiểm soát lạm phát.

Chính phủ Ghana đã công bố cắt giảm chi tiêu sâu rộng vào tháng 3/2022, bao gồm cả việc giảm lương của các bộ trưởng, để giảm thâm hụt, kiềm chế lạm phát và làm chậm đà trượt giá của đồng cedi.

Tuy nhiên, Ghana đã phải tăng 15% chi phí trợ cấp sinh hoạt cho công chức vào tháng 7 để giảm tác động của “những thách thức toàn cầu” đối với người dân.

Dù đã đạt được một thỏa thuận cấp chuyên viên với Quỹ Tiền tệ Quốc tế về gói hỗ trợ ba năm trị giá 3 tỷ USD vào tháng 12/2022, nhưng Ghana cũng cần cơ cấu lại khoản nợ của mình để tiếp cận các quỹ.

Ghana, quốc gia Tây Phi sản xuất vàng, dầu và ca cao, đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất khi đồng cedi bản địa giảm mạnh so với USD vào năm ngoái còn lạm phát đã lên mức 54% vào tháng trước./.

Hoàng Minh (P/v TTXVN tại Pretoria)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ghana-tang-luong-co-ban-cho-tat-ca-cong-chuc/277016.html