Gerrard giành chức vô địch quốc gia với tư cách HLV

Câu lạc bộ Rangers trở thành tân vương ở giải vô địch quốc gia Scotland mùa giải 2020/21, chấm dứt sự thống trị của Celtic.

Tối 7/3 (giờ Hà Nội), Celtic bị Dundee United cầm hòa 0-0. Trong khi đó, Rangers đã giành chiến thắng 3-0 trước Mirren vào hôm 6/3.

Với những kết quả đó, Celtic có 68 điểm sau 32 trận, kém đội đầu bảng Rangers đến 20 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc Steven Gerrard và các học trò lên ngôi vô địch trước 6 vòng đấu.

 Steven Gerrard có danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện. Ảnh: Rangers.

Steven Gerrard có danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện. Ảnh: Rangers.

Rangers chấm dứt chuỗi thống trị kéo dài 9 mùa giải của Celtic ở giải vô địch quốc gia Scotland. Đó cũng là khoảng thời gian đội chủ sân Ibrox chờ đợi, tính từ lần vô địch gần nhất. Lúc này, Rangers có 55 lần vô địch Scotland.

Hiện tại, Rangers cũng duy trì mạch bất bại ấn tượng. Sau 32 trận, thầy trò HLV Gerrard thắng 28 trận và hòa 4. Rangers có hàng công và hàng thủ đều mạnh nhất giải. Họ ghi đến 77 bàn và mới để thủng lưới 9 lần. Trong khi đó, hiệu số của Celtic là 65 bàn thắng - 23 bàn thua.

Ở đấu trường Europa League, Rangers cũng chưa biết mùi thất bại. Họ thắng 4, hòa 2 ở vòng bảng và đánh bại Antwerp, đội bóng nước Bỉ, ở cả 2 lượt với tổng tỷ số là 9-5.

Gerrard nhận lời dẫn dắt Rangers từ năm 2018. Hợp đồng giữa 2 bên kéo dài 4 năm. Mùa giải trước, cựu tiền vệ Liverpool giúp Rangers về đích thứ 2, sau Celtic. Trước khi làm việc ở Rangers, Gerrard có khoảng thời gian làm HLV ở đội U18 Liverpool.

Gerrard giúp Rangers kéo dài mạch bất bại ở giải Scotland Chiến thắng 2-0 trước Mirren ở vòng 21 giúp Rangers duy trì vị trí đầu bảng xếp hạng, bỏ xa đại kình địch Celtic đến 16 điểm.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gerrard-gianh-chuc-vo-dich-quoc-gia-voi-tu-cach-hlv-post1190635.html