Gérard Depardieu: Tài năng đa phong cách

Tuy không có khuôn mặt điển trai, nhưng diễn viên người Pháp Gérard Depardieu vẫn có sức hấp dẫn riêng. Phải chăng đó là nhờ vào dáng người to cao hơi thô kệch, cái mũi quá khổ của ông.

Gérard Depardieu, cây cổ thụ của điện ảnh nước Pháp.

Gérard Depardieu, cây cổ thụ của điện ảnh nước Pháp.

Tuổi thơ nhiều biến động

Gérard Depardieu sinh ngày 27/12/1948, là một diễn viên người Nga gốc Pháp. Ông sinh tại Châteauroux, một thị trấn nông thôn ở miền Trung nước Pháp, thủ phủ vùng L’Indre, trong một gia đình nghèo đông con, có 5 anh chị em.

Cha mẹ của ông là Anne Jeanne Josèphe “la Liette” (nghệ danh Marillier) và René Maxime Lionel “le Dédé” Depardieu, một thợ kim loại và lính cứu hỏa tình nguyện.

Bị người cha thường xuyên say xỉn bỏ rơi, cậu bé Gérard đã có một tuổi thơ và tuổi mới lớn đầy sóng gió, thường xuyên gặp rắc rối với pháp luật do những hành vi côn đồ của mình.

Khi còn nhỏ, ông đã làm những công việc lặt vặt tại một căn cứ không quân của Mỹ, gần nơi sinh sống, nhờ đó có thể kiếm được rượu và thuốc lá rồi buôn bán kiếm lời.

Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà ông phải làm đủ mọi nghề từ bán dạo, trồng nho, thợ sắp chữ thậm chí tiêu thụ cả… đồ gian.

Gérard rời trường năm 13 tuổi, hầu như không biết đọc, và công việc đầu tiên của anh là học việc tại một cửa hàng máy in địa phương. Lúc còn học ở trường, niềm đam mê chính của Gérard là thơ và văn, ông thường có mặt trong các buổi biểu diễn của trường.

Gérard cũng là một vận động viên bóng đá và võ sĩ quyền anh. Có lần, trong lúc chơi quyền anh với các binh sĩ Mỹ, ông đã bị đánh đến gãy mũi.

Bén duyên với điện ảnh và sân khấu kịch

Gérard Depardieu tại Liên hoan Phim Cannes.

Trong một dịp tình cờ đi xem vở diễn nổi tiếng Don Juan, Gérard Depardieu bỗng đâm ra mê nghề diễn viên. Sau đó, ông dành dụm tiền bạc để theo học lớp diễn xuất do Jean-Laurent Cochet phụ trách. Năm 19 tuổi, ông bắt đầu dấn thân vào điện ảnh.

Sau khi trải qua một vài vai diễn phụ, Gérard Depardieu gây bất ngờ về tài diễn xuất của mình qua bộ phim Les Valeuses của đạo diễn Bertrand Blier.

Sau đó, ông liên tiếp nhận thêm nhiều vai diễn mới với nhiều phong cách nhân vật khác nhau, từ vai cảnh sát, côn đồ, nhân vật lịch sử cho đến tu sĩ… trong phim Michou d’Auber, 36 Quai des Orfèvres.

Có thời điểm ông tham gia đến 5 bộ phim khác nhau. Gérard bước vào thị trường điện ảnh Mỹ khi nhận vai chính trong Green Card năm 1990. Ông cũng tham gia trong vài phim nói tiếng Anh.

Không chỉ xuất hiện trên những thước phim nhựa, Gérard Depardieu còn góp mặt trên sân khấu kịch, phim nhiều tập trên truyền hình, kiêm cả vai trò của đạo diễn và sản xuất phim. Trong vòng 30 năm qua, mỗi bộ phim của ông thu hút hơn một triệu lượt người đến xem. Gérard Depardieu còn là chủ sở hữu của nhiều vườn nho tại Bordeaux, Languedoc.

Đó là những khu trồng nho nổi tiếng thuộc miền Nam nước Pháp, tại Tây Ban Nha, Argentina, Algérie, Morocco… cùng hai nhà hàng lớn tại Paris. Ông còn sản xuất cả rượu vang, đặc biệt là vang trắng và vang đỏ được bán rất chạy tại London, nhờ vào chất lượng cũng như danh tiếng của mình.

Nhiều giải thưởng danh giá

Gérard Depardieu và bạn diễn trong một cảnh quay của bộ phim “Green Card”.

Với hơn 200 bộ phim đã từng tham gia, Gérard Depardieu đã thật sự chinh phục khán giả vì sự đa dạng của một nghệ sĩ đầy tài năng. Ông là một trong số những diễn viên hàng đầu của Pháp, và rất được ưa chuộng tại Mỹ.

Ông còn được trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh, Huân chương Bảo quốc, 2 lần giành được giải César cho Nam diễn viên xuất sắc nhất vào thời đó.

Ngoài ra, Gérard Depardieu vinh dự được nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất với bộ phim Cyrano de Bergerac tại Liên hoan Phim Venice tại Ý với bộ phim Police (1985); giải Quả Cầu Vàng với bộ phim Green Card; giải Sư Tử Vàng cho toàn bộ sự nghiệp tại Liên hoan Phim Venice vào năm 1997.

Những điều thú vị

Gérard Depardieu và nam diễn viên John Travolta là bạn thân của nhau. Tình bạn của họ sâu đậm đến nỗi Travolta đã từng nhờ anh lồng tiếng Pháp trong bộ phim có tên Blow Out.

Gérard Depardieu cưới người vợ đầu tiên, là Elisabeth Guignot, vào năm 1970. Họ có với nhau 2 người con là Julie Depardieu và Guillaume Depardieu, đều là diễn viên, nhưng Guillaume Depardieu đã chết vì bệnh viêm phổi vào năm 2008.

Năm 1990, vợ chồng ông ly thân, sau đó ly hôn vào năm 1996. Trong thời gian ly thân với vợ, Gérard hẹn hò với người mẫu Karin Silla và hai người có với nhau một con gái là
Roxanne. Năm 1997, ông yêu nữ diễn viên Helen Bizot và họ có một con trai, vào năm 2006.

Năm 2000, Gérard Depardieu bị một cơn đau tim và phải trải qua một cuộc phẫu thuật, nhưng phục hồi sức khỏe rất nhanh chóng. Khi đó, Gérard thú nhận mình đã đến bệnh viện trên một chiếc xe máy.
Năm 2012, Gérard Depardieu từng bị đuổi khỏi máy bay, sau khi say xỉn và có những hành vi sai trái trên chuyến bay.

Sau đó, ông đã cố gắng cứu vãn thể diện bản thân bằng cách đệ đơn kiện hãng hàng không trong một thời gian và phủ nhận những lời buộc tội của họ. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau Gérard đã phải thừa nhận rằng ông đã có những cách cư xử rất tệ.

Từ năm 2013 - 2015, Gérard Depardieu là nam diễn viên được trả lương cao nhất ở nước Pháp, khi kiếm được hơn 800.000 euro (hơn 21 tỷ đồng) cho mỗi bộ phim.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/gerard-depardieu-tai-nang-da-phong-cach-38Z9qT5MR.html