Geovane ghi bàn phút 90 giúp CLB Hà Nội thoát thua đội cuối bảng

CLB Hà Nội vất vả giữ lại một điểm trên sân nhà khi có trận hòa 1-1 trước Hà Tĩnh tại vòng 6 V.League 2021 tối 29/3.

Geovane giúp CLB Hà Nội giữ lại một điểm trên sân nhà khi lập công ở phút 90. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm có trận đấu đầy khó khăn khi sớm nhận bàn thua ở phút thứ 6 và vấp phải lối chơi phòng ngự số đông của đối thủ.

CLB Hà Nội cầm bóng 67%, tung ra tổng cộng 23 cú sút, nhưng phải đến cơ hội cuối cùng mới có thể thở phào với bàn gỡ hòa. CLB Hà Tĩnh đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc, nhưng tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng khi có thêm một điểm.

Tuấn Hải khiến CLB Hà Nội nhận bàn thua thứ 8 từ đầu giải. Ảnh: Hoàng Mai.

Tuấn Hải khiến CLB Hà Nội nhận bàn thua thứ 8 từ đầu giải. Ảnh: Hoàng Mai.

Lối đá phòng ngự phản công của CLB Hà Tĩnh gây ra nhiều khó khăn cho chủ nhà Hà Nội. Việc thiếu vắng Bruno do chấn thương, khiến hàng công của đội đương kim á quân trở nên thiếu sắc sảo và biến hóa.

CLB Hà Nội tạo sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng bất ngờ nhận bàn thua ngay phút thứ 6. Phạm Tuấn Hải có pha xử lý bóng tinh tế, trước khi tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vùng cấm, khiến thủ thành Tấn Trường phải vào lưới nhặt bóng.

Có lợi thế dẫn bàn sớm, CLB Hà Tĩnh triển khai lối chơi phòng ngự ưa thích. Thành Chung được xếp đá cao nhất trên hàng công nhưng không thể tạo ra đột biến. Những pha triển khai tấn công của đội chủ nhà tỏ ra bế tắc và khó xâm nhập vùng cấm đối phương.

Các cơ hội nguy hiểm nhất của CLB Hà Nội đều đến từ tình huống cố định. Dù vậy, may mắn vẫn ngoảnh mặt với đội chủ nhà. Các pha đánh đầu của Duy Mạnh hay Văn Đại ở cuối hiệp một đều dội cột, dù thủ thành Quang Tuấn đã bó tay.

Sang hiệp hai, toàn bộ đội hình của CLB Hà Tĩnh lùi về sân nhà phòng ngự để bảo toàn kết quả. "CLB Hà Tĩnh co cụm đội hình, bịt khoảng trống giữa sân. CLB Hà Nội quá bế tắc trước đối thủ. Thứ họ thiếu là một cầu thủ bám vùng cấm thường xuyên và gây sức ép tốt như Bruno. CLB Hà Tĩnh luôn khó chịu trong thế trận như thế này", BLV Quang Tùng chia sẻ với Zing.

HLV Chu Đình Nghiêm tung cả Nguyễn Thành Lương và Nguyễn Quang Hải vào sân, Duy Mạnh cũng được chỉ đạo thi đấu trung phong, nhưng các pha bóng chỉ dừng lại ở mức cơ hội.

Hàng thủ Hà Tĩnh chơi lăn xả và đứng vững trước sức ép cho tới phút 90. Sau cú sút của Văn Xuân, bóng dội ra và tạo cơ hội để Geovane chớp thời cơ ghi bàn cận thành, đem về bàn gỡ quý giá cho chủ nhà. Đội á quân V.League mùa trước thoát khỏi trận thua thứ 3, nhưng bị HAGL bỏ xa 3 điểm trên bảng xếp hạng.

Theo Zing.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202103/geovane-ghi-ban-phut-90-giup-clb-ha-noi-thoat-thua-doi-cuoi-bang-2526934/