George Floyd được an táng tại quê nhà Houston

George Floyd, công dân Mỹ gốc Phi vừa được an táng tại nghĩa trang ở Houston, bên cạnh nơi yên nghỉ của mẹ anh, Sputnik đưa tin ngày 10/6.

 George Floyd được an táng tại quê nhà ở Houston

George Floyd được an táng tại quê nhà ở Houston

Hàng trăm người đưa tiễn, bao gồm người thân trong gia đình và khách mời, đã có mặt tại lễ an táng. Lễ an táng diễn ra không cho quay phim chụp ảnh.

Theo mô tả của Sputnik, khi chiếc xe quan màu trắng được hai con ngựa bạch kéo đi, phía sau là hàng dài xe ô tô đưa tiễn.

Những người tham dự tang lễ đưa Floyd đến nơi an nghỉ cuối cùng đã đồng thanh hô vang “George Floyd!”, “Tôi không thở được!” và “Nhấc đầu gối ra khỏi cổ tôi!”. Lại có người hô: “Chúng ta sẽ thở”…, Sputnik cho biết.

Cũng tại lễ tang Floyd có sự xuất hiện có một số cảnh sát, có người giơ cao nắm tay biểu thị sự đoàn kết. Theo Sputnik, những sĩ quan cảnh sát luôn tỏ ra thân thiện với đám đông, họ phân phát nước uống và vội vã tới giúp những người lả đi.

Kể từ cuối tháng 5/2020, tại nhiều thành phố lớn của Mỹ nổ ra các cuộc biểu tình và bạo loạn liên quan đến cái chết của công dân gốc Phi George Floyd trong lúc bị cảnh sát bắt giữ mà toàn bộ quá trình đó đã bị quay video. Một cảnh sát trong nhóm bắt giữ, người đã quỳ đầu gối chẹn cổ Floyd trong một số phút, đã bị buộc tội giết người, ba cảnh sát còn lại bị cáo buộc tội đồng lõa trong vụ giết người.

Nhận định về tình hình nước Mỹ hiện tại, Tiến sĩ Meena Bose, Trưởng khoa Chính sách Công và dịch vụ công, trường Chính phủ, Chính sách công và quan hệ quốc tế Peter S. Kalikow, thuộc Đại học Hofstra, New York, cho rằng xã hội và người dân Mỹ đang trải qua một thời điểm thử thách hết sức căng thẳng khi cùng lúc đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp như đại dịch COVID-19, các vụ biểu tình phản đối nạn phân biệt sắc tộc sau cái chết của công dân da màu George Floyd.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/george-floyd-duoc-an-tang-tai-que-nha-houston-346540.html