George Clooney tặng va ly tiền cho hội bạn thân và câu chuyện về sẻ chia của cải

George Clooney tặng va ly tiền cho hội bạn thân và câu chuyện về sẻ chia của cải

Rande Gerber – một trong những người bạn thân thiết của nam tài tử George Clooney – từng tiết lộ rằng Clonney đã mời tất cả những người bạn thân thiết của mình đến nhà ăn tối và tạo bất ngờ cho họ bằng một chiếc vali đầy tiền mặt. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ GQ gần đây, George Clooney lần đầu kể lại câu chuyện về món quà đặc biệt đó cho người hâm mộ.

Hội bạn thân “The Guys” hội tụ tại nhà George Clooney trước khi ông dành tặng mỗi người vali đựng 1 triệu USD. Ảnh: 1) Ben Weiss, 2) David Sagal, 3) Grant Heslov, 4) Michael Heslov, 5) Richard Kind, 6) Miguel Ferrer, 7) Matt Adler, 8) Thom Mathews, 9) Waldo Sanchez, 10) Tommy Hinkley, 11) John Lambros, 12) Steve Lukather, 13) Rande Gerber

Hội bạn thân “The Guys” hội tụ tại nhà George Clooney trước khi ông dành tặng mỗi người vali đựng 1 triệu USD. Ảnh: 1) Ben Weiss, 2) David Sagal, 3) Grant Heslov, 4) Michael Heslov, 5) Richard Kind, 6) Miguel Ferrer, 7) Matt Adler, 8) Thom Mathews, 9) Waldo Sanchez, 10) Tommy Hinkley, 11) John Lambros, 12) Steve Lukather, 13) Rande Gerber

Đối với George Clooney, bộ phim “Gravity” là “một vai diễn béo bở” vì ông được trả cát xê dựa trên phần trăm doanh thu phòng vé (khoảng 70 triệu USD). Chính vì thế, ông quyết định chia sẻ điều may mắn này với nhóm bạn thân của mình. “Tôi nghĩ rằng những gì tôi đang có thì những người bạn của tôi cũng đã có hết rồi. Trong khoảng thời gian 35 năm qua, họ đã giúp tôi không phải bằng cách này thì cũng bằng cách khác“, Clooney tâm sự.

George Clooney và vợ Amal Clooney

George Clooney nảy ra ý tưởng rút một lúc 14 triệu USD tại một địa điểm bí mật ở thành phố Los Angeles và mang tất cả số tiền rút được về bằng một chiếc xe bán hoa cũ kĩ để không ai phát hiện. Rande Gerber cho biết thêm Clooney đã trả thuế cho số tiền đó để mỗi người nhận được đúng 1 triệu USD trọn vẹn. Vậy 14 người bạn may mắn trong nhóm “The Guys” của George Clooney là những ai?

Grant Heslov và George Clooney

1. Grant Heslov là bạn thân của George Clooney từ năm 1982. Heslov đã cho Clooney mượn 200 USD để chụp ảnh chân dung xin việc. Hiện tại, ông đang điều hành công ty sản xuất phim và truyền hình Smokehouse Pictures.

2. Ben Weiss (đạo diễn truyền hình) trở thành bạn của George Clooney từ năm 1982. Khi họ gặp nhau, Clooney đã từ bỏ ngành báo chí và chuyển đến Los Angeles để thử sức với diễn xuất.

Richard Kind và George Clooney

3. Richard Kind là nam diễn viên từng góp mặt trong “Curb Your Enthusiasm“, gặp Clooney từ năm 1987 khi họ ghi hình cho một show truyền hình. Thưở hàn vi, Kind đã cho George Clooney ngủ trên sofa tại căn hộ của mình và mua bữa tối cho ông ở Los Angeles. Hiện tại Kind sống cùng vợ và 3 đứa con của mình.

4. David Sagal bắt đầu làm việc cho hãng phim Warner Bros năm 1993. Hiện nay, ông đã 65 tuổi và sống hạnh phúc bên vợ – nữ minh tinh McNally Sagal từng góp mặt trong “Chicago Hope“. Họ có tất cả 3 đứa con. Và Clooney là bố đỡ đầu của cô con gái Nora của họ, cô bé từng trình diễn ca khúc “Why Don’t I?” tại đám cưới của Clooney. David Sagal hồi tưởng: “Clooney bảo với chúng tôi rằng chúng tôi nên ở nhà ông ấy trong buổi tối đặc biệt đó và tôi có thể nói gì nữa đây? Đó là một đêm thật tuyệt vời, chúng tôi có một bữa tối thịnh soạn và kèm theo một bất ngờ sau đó. George luôn là người có sức ảnh hưởng, ông ấy là bạn tốt của tôi, gia đình tôi và ông ấy lúc nào cũng hào phóng như vậy“.

Miguel Ferrer

5. Miguel Ferrer là anh họ của George Clooney và đã qua đời vào năm 2017 vì ung thư vòm họng. Con trai ông tên là Lukas xác nhận Miguel là một trong 14 người bạn may mắn nhận số tiền 1 triệu USD của George Clooney. Lukas chia sẻ thêm: “Chú George nói với tôi đôi điều trong một đêm ở Lake Como rằng ‘Của cải nếu không được sẻ chia thì chỉ là những món đồ vô nghĩa’. Tôi nghĩ, điều đó đã mang đến cho chú một cuộc sống đủ đầy bên vợ và hai người con. Họ mang đến niềm hạnh phúc viên mãn cho chú vì từng có khoảng thời gian chú không nghĩ mình sẽ kết hôn và lập gia đình”.

Matt Adler

6. Matt Adler, một người bạn thân khác của Clooney, từng nhiệt thành khuyên nam diễn viên bỏ rượu để tập trung phát triển sự nghiệp. Có lẽ vì sự kiên trì và quyết đoán của cậu bạn Adler mà Clooney đã dần dà từ bỏ được thói quen không tốt này. Adler không phải là một tên tuổi đình đám trong ngành điện ảnh, hiện tại ông đang làm công việc ghi âm thoại cho phim. Ông đã kết hôn cùng nữ diễn viên Laura San Giacomo và có một cuộc sống hạnh phúc.

Thom Mathrews

7. Thom Mathrews, một người bạn thân khác của Clooney, được biết đến nhờ vai diễn kinh điển trong “Friday the 13th“. Hiện tại, ông đang điều hành công ty xây dựng Hammer and Trowel, nơi mà Sharon và Ozzy Osbourne sử dụng để sửa lại ngôi nhà của mình trong quá trình ghi hình chương trình thực tế “The Osbournes“.

Waldo Sanchez (trái)

8. Waldo Sanchez là chuyên viên tạo mẫu tóc mà George Clooney yêu mến nhất. Cả hai gặp nhau lần đầu khi Clooney bắt đầu gây dựng tiếng vang tại Hollywood với bộ phim “ER“. Họ trở nên thân thiết đến mức Sanchez đã làm tóc cho Clooney trong hơn 12 bộ phim của ông.

9. Tommy Hinkley lần đầu ghé thăm nhà George Clooney vào năm 1992 vì quá yêu chú lợn bụng phệ Max của Clooney. Họ nhanh chóng kết thân và trở thành bạn tốt của nhau cho đến tận bây giờ.

John Lambros và vợ Karen Duffy

10. John Lambros, giám đốc đầu tư kết hôn với nữ minh tinh Karen Duffy, người bị mắc chứng bệnh u hạt – một căn bệnh viêm hiếm gặp làm ảnh hưởng đến nhiều cơ quan của cơ thể. Cô chia sẻ rằng George Clooney đã thuyết phục đôi vợ chồng nuôi một chú chó và nhờ người mang thai hộ. “Người bạn quá đỗi tuyệt vời của tôi có một ngôi nhà hoành tráng ở Ý. Như một truyền thống vào mỗi mùa Hè, chúng tôi đến thăm George và tận hưởng sự thoải mái khi ở bên cạnh nhau. Chúng tôi có bữa ăn tối kéo dài dưới bầu trời đêm đầy sao và dành nhiều ngày để đọc sách, bơi lội, chèo thuyền. Nơi đó như một thiên đường“, Karen Duffy cho hay.

Steve Lukather

11. Steve Lukather là nhạc công guitar – ca sĩ quen George Clooney thông qua Miguel Ferrer. Cả hai thường trêu nhau bằng những trò chơi khăm tinh nghịch. Hiện tại ông đang sinh sống tại Los Angeles và luôn đón Giáng sinh cùng với George Clooney.

12. Michael Heslov bày tỏ lòng kính trọng đến nam tài tử George Clooney. Ông chia sẻ: “Tôi sẽ không khẳng định hay phủ nhận bất kỳ điều gì nhưng những gì tôi có thể nói là bạn không thể tìm thấy một người bạn nào hết lòng hơn Clooney. Chúng tôi là nhóm bạn độc nhất vì đã may mắn được bên cạnh nhau. Và chúng tôi cũng thật may mắn vì có George Clooney“.

George Clooney và Rande Gerber

13. Triệu phú Rande Gerber, chồng của siêu mẫu Cindy Crawford, lúc đầu đã từ chối nhận chiếc vali 1 triệu USD nhưng khi George Clooney nói với mọi người rằng: “Nếu Rande không nhận 1 triệu USD đó thì không ai được lấy cả“. Vì thế, ông đã nhận số tiền may mắn đó và đóng góp cho quỹ từ thiện. Rande Gerber và George Clooney trở thành bạn bè được 25 năm. Rande kể lại: “Clooney đang ghi hình cho một bộ phim ở New York. Khi ấy tôi có mở một quán bar, ông ấy là khách quen của quán và chúng tôi trở thành bạn bè“. Sau đó, họ tiếp tục trở thành hàng xóm ở Mexico và hiện tại cả hai sở hữu căn hộ ở cùng một tòa nhà ở New York. Đôi bạn còn bắt tay xây dựng thương hiệu rượu tequila mang tên Casamigos, thương hiệu sau đó được bán cho Diageo vào năm 2017 với số tiền là 534 triệu bảng Anh.

Mike Meldman, George Clooney và Rande Gerber

14. Mike Meldman, “gã khổng lồ” ngành bất động sản, lần đầu gặp George Clooney và nhóm “The Guys” khi họ đến sân golf sang trọng mà Mike làm chủ. Kể từ đó Mike nhập hội và luôn đồng hành cùng Clooney và “The Guys” trong nhiều dự án kinh doanh lẫn từ thiện.

Bài : Tô Hoàng Bảo (lược dịch từ GQ, Dailymail, Insider)

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/george-clooney-tang-va-ly-tien-cho-hoi-ban-than-va-cau-chuyen-ve-se-chia-cua-cai/