General Motors hủy bỏ một số mẫu xe đồng thời cắt giảm sản xuất và việc làm

Tập đoàn sản xuất ô tô hàng đầu thế giới, General Motors (GM) sẽ cắt giảm sản lượng một số mẫu xe, ngưng sản xuất những xe có doanh số thấp đồng thời cắt giảm luôn nhân lực tại Bắc Mỹ.

Theo Reuters, GM đang có kế hoạch ngừng sản xuất tại ba máy nhà máy lắp ráp Oshawa (Canada), Lordstown và Detroit-Hamtramck (Mỹ) khi không phân bố cho các nhà máy này các kế hoạch lắp ráp các mẫu xe mới.

Đại diện của Unifor, tổ chức công đoàn đại diện cho công nhân ô tô tại Canada cho biết, không có kế hoạch lắp ráp ô tô nào của GM dành cho nhà máy Oshawa sau tháng 12/2019.

Nhà máy lắp ráp Oshawa của GM. Nguồn: Reuters

Hiện tại, nhà máy Oshawa (Canada), Lordstown và Detroit-Hamtramck (Mỹ) đang lắp ráp những mẫu xe cũ như Chevrolet Impala và Cadillac XTS, những mẫu xe được đồn đoán sẽ bị loại bỏ do doanh số quá thấp.

Ngoài ra, nguồn tin thân cận với GM cho biết, những mẫu như Chevrolet Volt, Chevrolet Cruze, Cadillac CT6 và Buick LaCrosse cũng sẽ chịu chung số phận với Chevrolet Impala và Cadillac XTS.

Trước đó, vào hồi cuối tháng 10/2018, nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Mỹ đã cắt giảm 18.000 trong tổng số khoảng 50.000 nhân công của công ty tại Bắc Mỹ, tương đương 1/3 nhân công của GM tại đây.

ANH DŨNG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/general-motors-huy-bo-mot-so-mau-xe-dong-thoi-cat-giam-san-xuat-va-viec-lam-18944.html