General Motors đối mặt với cuộc tổng đình công lớn nhất trong 12 năm qua

Nghiệp đoàn Công nhân ngành ô tô Mỹ (UAW) đã phát động một cuộc tổng đình công trên toàn quốc từ 0 giờ ngày 16-9 (giờ địa phương) với sự tham gia của khoảng 48 nghìn công nhân làm việc theo giờ nhằm phản đối tập đoàn General Motors (GM) khi các cuộc đàm phán giữa hai bên về hợp đồng lao động lâm vào bế tắc.

Các công nhân ngành ô tô cầm biểu ngữ bên ngoài nhà máy GM ở TP Detroit (Ảnh: Reuters)

Các công nhân ngành ô tô cầm biểu ngữ bên ngoài nhà máy GM ở TP Detroit (Ảnh: Reuters)

Đàm phán giữa UAW và GM thất bại dẫn đến hợp đồng lao động bốn năm giữa GM và các công nhân đã hết hạn mà không có thỏa thuận thay thế.

Đây là cuộc đình công lớn nhất trên toàn quốc mà GM phải đối mặt trong 12 năm qua. Trước đó, năm 2007, có khoảng 73.000 công nhân tại hơn 89 nhà máy của tập đoàn này đã cùng đình công trong suốt hai ngày. Hồi năm 1998, một cuộc đình công lớn kéo dài 54 ngày ở Flint, Michigan đã khiến tập đoàn sản xuất ô tô số 1 của Mỹ thiệt hại tới hơn 2 tỷ USD.

Tại cuộc họp báo ở Detroit, phó chủ tịch UAW Terry Dittes nhấn mạnh, “đây là lựa chọn cuối cùng của chúng tôi”. Đồng thời khẳng định nghiệp đoàn sẽ luôn bảo vệ các quyền lợi cơ bản của những người lao động ở Mỹ.

Theo UAW, hai bên vẫn còn nhiều bất đồng trong các cuộc đàm phán về hợp đồng mới, như vấn đề tiền lương, lợi ích chăm sóc sức khỏe, quy chế của người lao động thời vụ và an toàn lao động.

Trong thông cáo đưa ra, tập đoàn GM nói rằng họ đã đề xuất trong cuộc đàm phán với UAW bao gồm hơn 7 tỷ USD cho các khoản đầu tư mới, 5.400 việc làm mà phần lớn trong đó là việc làm mới, tăng lương, cải thiện nhiều lợi ích và 8.000 USD tiền thưởng thông qua hợp đồng.

Vài giờ trước khi cuộc đàm phán giữa UAW và GM bắt đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên trang cá nhân Twitter hối thúc hai bên ngồi lại đàm phán để đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, người phát ngôn của GM Tony Cervone nói rằng tập đoàn không thể nhất trí hơn với lời kêu gọi của Tổng thống Trump.

Cuộc đình công đã khiến các hoạt động của tập đoàn GM nhanh chóng bị đình trệ khắp Bắc Mỹ và có thể gây tác động xấu tới nền kinh tế Mỹ.

Theo dự kiến, đàm phán giữa hai bên sẽ được nối lại vào lúc 10 giờ sáng (khoảng 21 giờ Việt Nam) ngày 16-9.

Doanh số bán hàng của GM đã tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây, với lợi nhuận trong năm 2018 đạt 11,8 tỷ USD. UAW cho rằng đã đến lúc tập đoàn này phải chia sẻ sự thịnh vượng với những người lao động. Tuy nhiên, triển vọng của GM hiện chưa rõ ràng với quan ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ suy thoái trong bối cảnh các căng thẳng thương mại kéo dài.

N.T

Theo Reuters, AFP

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41580902-general-motors-doi-mat-voi-cuoc-tong-dinh-cong-lon-nhat-trong-12-nam-qua.html