Gen Z chơi, học và yêu đầy cá tính qua màn hình smartphone

Với bản lĩnh và sức sáng tạo không giới hạn, gen Z là đại diện của thế hệ dám nghĩ dám làm, chấp nhận thử thách để chinh phục đỉnh cao và không ngừng tạo nên xu hướng.

Cách đây 2 thập kỷ, khi nhắc đến mạng xã hội, thế hệ trẻ 8X, 9X ngày đó chỉ có blog và các diễn đàn, trang chia sẻ nhạc trực tuyến. Đến nay, “mạng xã hội” trở thành một khái niệm rộng lớn với những trang cá nhân, ứng dụng chia sẻ ảnh, story, tương tác với bạn bè, chia sẻ quan điểm với cả thế giới. “Thế giới phẳng” không còn là khái niệm trừu tượng, khi Internet và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 dần xóa tan mọi rào cản về biên giới, khiến những người cách nhau nửa vòng Trái Đất vẫn có thể trao đổi, chia sẻ, làm việc và hợp tác dễ dàng, thuận tiện.

Sức mạnh của mạng xã hội và công nghệ đã phần nào tạo nên một thế hệ gen Z tự tin, cởi mở và đầy sáng tạo. Với “công cụ quyền năng” là chiếc smartphone trong lòng bàn tay, giới trẻ có thể dễ dàng thỏa mãn nhu cầu học tập, làm việc, giải trí, tương tác với bạn bè và sáng tạo mọi lúc mọi nơi, tạo dấu ấn khác biệt của thế hệ gen Z đầy cá tính.

Đơn cử, nếu như trước đây, mạng xã hội chỉ đơn thuần là những kênh giải trí, thì với gen Z, họ nhanh chóng tạo nên xu hướng khi biến không gian mạng trở thành địa điểm để khẳng định cá tính và thương hiệu của bản thân, thậm chí kiếm tiền ngay trên các nền tảng này. Những công việc mới mẻ như bán hàng qua livestream, streamer, travel blogger hay food reviewer tạo nên sức hút đầy hấp dẫn trong thế kỷ XXI, là tuyên ngôn mạnh mẽ của gen Z về việc những niềm vui, sở thích tưởng chừng chỉ mang tính giải trí đều có thể tạo nên giá trị, chỉ cần có sự quyết tâm, sức sáng tạo và tinh thần dám nghĩ dám làm.

 Thế hệ gen Z sáng tạo và bản lĩnh, dẫn dắt nhiều trào lưu cho cộng đồng.

Thế hệ gen Z sáng tạo và bản lĩnh, dẫn dắt nhiều trào lưu cho cộng đồng.

Trong công cuộc hội nhập, gen Z đang biến mình trở thành lực lượng chủ chốt của thế hệ công dân toàn cầu. Họ chủ động học ngoại ngữ, tìm tòi kiến thức rộng lớn, miệt mài săn học bổng ngay trên những chiếc smartphone, thay vì chỉ gói gọn mình trong những phương pháp rèn luyện truyền thống.

Gen Z đã chẳng còn xa lạ gì khi học ngoại ngữ cùng trí tuệ nhân tạo, luyện phản xạ giao tiếp với một người bạn ở bên kia địa cầu, hay chuẩn bị sẵn portfolio, CV long lanh sẵn sàng ứng tuyển vào bất kỳ dự án nào thú vị. Họ chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội.

Gen Z luôn sẵn sàng dấn thân và khám phá mọi trải nghiệm.

Có thể nói, sự sáng tạo, đột phá, cá tính của người trẻ có được một phần lớn là nhờ quá trình học hỏi, tích lũy những điều thú vị, kho kiến thức từ chính Internet thông qua smartphone. Và ngược lại, smartphone cũng trở thành công cụ hữu ích giúp gen Z tạo nên thành công, cá tính và bản sắc cá nhân, cũng như tạo được trào lưu khiến hàng triệu người thích thú.

Đơn cử, có ai còn nhớ người dùng smartphone đã trải qua những “cơn lốc xu hướng” chụp ảnh như thế nào trong suốt thời gian qua, từ chụp ảnh selfie, xóa phông, check-in mọi nơi đến chụp góc rộng toàn cảnh tập thể. Năm 2020, Samsung thúc đẩy xu hướng mới chụp ảnh macro khi tích hợp tính năng này trên dòng Galaxy A, giúp gen Z có thêm công cụ tạo nên những góc nhìn độc đáo, mới lạ để thể hiện cá tính và sức sáng tạo không giới hạn.

Những tính năng chụp ảnh mới liên tục được Samsung cập nhật trên dòng Galaxy A.

Thừa thắng xông lên, sang năm nay, Samsung tiếp tục đầu tư vào dòng Galaxy A như một sự quan tâm ưu ái dành cho những người trẻ sáng tạo nội dung. 3 tân binh nhà Samsung mới trình diện gồm Galaxy A32, A52 và A72 đều được trang bị bộ 4 camera sau với độ phân giải lên đến 64 MP cùng công nghệ chống rung quang học OIS giúp ổn định khung hình, giảm thiểu vệt mờ, nhòe. Riêng camera A72 tích hợp zoom quang 3x cùng khả năng thu phóng không gian đến 30x để giúp người trẻ đón đầu các trào lưu chụp ảnh, quay vlog… Từ những hình ảnh sáng tạo, thú vị cùng góc nhìn độc đáo về thế giới xung quanh, mỗi hành trình gen Z đi qua đều dễ dàng ghi lại những hình ảnh và ký ức đậm dấu ấn.

Chưa dừng lại ở đó, người dùng trẻ còn được thỏa mãn thị giác trong từng trải nghiệm xem phim, chơi game hay lướt web nhờ màn hình của bộ ba A32, A52 và A72 có độ phân giải Full HD, sử dụng tấm nền Super AMOLED, tần số quét 90 Hz cho hiệu ứng chuyển động mượt mà, êm ái.

Đáng chú ý, bộ đôi A52 và A72 còn đạt tiêu chuẩn kháng nước, bụi chuẩn IP67, an toàn ở độ sâu 1 m dưới nước trong 30 phút. Trang bị này càng tiếp thêm sức sáng tạo mãnh liệt cho những tín đồ đam mê xê dịch, có thể thỏa thích ghi lại những hình ảnh độc đáo bất kể thời tiết, bối cảnh.

Galaxy A trở thành trợ thủ đắc lực của gen Z trên hành trình khẳng định bản thân.

Ngay cả khi liên tục học tập, làm việc và giải trí trên smartphone, gen Z cũng chẳng cần lo “chiến hữu” cạn nguồn khi Galaxy A32 sử dụng bộ vi xử lý Helio G80, trong khi A52 và A72 trang bị Snapdragon 720 G cho hiệu năng mạnh mẽ, chạy mượt nhiều ứng dụng đồng thời. Cả 3 model đều được trang bị pin có dung lượng đến 5.000 mAh cùng công nghệ sạc nhanh 15 W, đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục, bền bỉ để cùng người trẻ trải nghiệm cả ngày dài.

Bên cạnh đó, Galaxy A52 và A72 còn sớm được Samsung tung ra phiên bản tích hợp 5G với màn hình tần số quét 120 Hz, để người trẻ càng được tiếp thêm sức mạnh “bứt tốc” trên hành trình thể hiện cá tính.

Khi cuộc sống hiện đại ngày càng tôn vinh những giá trị khác biệt, gen Z với cá tính đa màu sắc ngày càng có nhu cầu được thể hiện cái tôi với công chúng. Đa dụng và tràn đầy năng lượng, một chiếc smartphone như Galaxy A sẽ trở thành bạn đồng hành thân thiết của gen Z trong chặng đường khám phá thế giới.

Giang Nhật Minh, Giang Duy Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gen-z-choi-hoc-va-yeu-day-ca-tinh-qua-man-hinh-smartphone-post1208498.html