GDP của Italia có thể giảm hơn 8% do dịch Covid-19

Ngày 8-6, hãng tin Reuters dẫn dự báo của Viện Thống kê quốc gia Italia (ISTAT) cho biết, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này có thể giảm hơn 8% do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đang bùng phát trên quy mô toàn cầu.

Đường phố tại thủ đô Roma (Italia) vắng bóng người khi dịch Covid-19 bùng phát.

Theo tính toán của ISTAT, GDP của Italia trong năm 2020 sẽ giảm tới 8,3%. Trước đó, Ngân hàng Italia, Ủy ban châu Âu (EC) và chính phủ nước này đưa ra các con số dự báo lần lượt là 9,2%, 9,5% và 8,0%.

Với gần 235.000 ca dương tính và 33.899 trường hợp tử vong, Italia hiện là một trong những tâm điểm của dịch Covid-19 với số ca nhiễm đứng thứ 7 và số ca tử vong đứng thứ 4 trên thế giới. Quá trình phong tỏa, giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan của chính phủ nước này đã khiến một loạt nhà máy và dịch vụ xã hội ngừng hoạt động trong suốt tháng 3 và tháng 4 vừa qua.

ISTAT dự báo, tỷ lệ thất nghiệp trung bình trong năm nay tại đất nước hình chiếc ủng là 9,6%, giảm 0,3% so với dự báo tháng 12 ở ngưỡng 9,9%. Chỉ trong tháng 4, ước tính 274.000 người đã mất việc làm, tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp trong tháng này lại giảm xuống mức thấp nhất ghi nhận trong hơn 12 năm qua là 6,3%. Điều này được lý giải là do người dân ngừng tìm kiếm việc làm trong mùa dịch bệnh.

Bên cạnh đó, các yếu tố quan trọng khác của tăng trưởng kinh tế như chi tiêu hộ gia đình, đầu tư cũng được dự đoán sẽ giảm lần lượt 8,7% và 12,5%. Theo ISTAT, GDP trong quý II-2020 sẽ giảm sâu hơn nữa so với mức giảm 5,3% của 3 tháng đầu năm và chỉ dần tăng trở lại vào thời điểm cuối năm. Nền kinh tế lớn thứ ba khu vực Eurozone được dự đoán sẽ hồi phục vào năm tới, với mức tăng trưởng GDP đạt 4,6%.

Minh Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/969530/gdp-cua-italia-co-the-giam-hon-8-do-dich-covid-19