GDP của Hong Kong có thể giảm 7-9,5% trong năm 2020 do dịch COVID-19

Dịch COVID-19 đã hạn chế dòng người qua biên giới, làm giảm nhu cầu tiêu dùng của người dân và tác động đến thị trường việc làm của Hong Kong.

Người dân dạo chơi trong công viên Tamar ở Hong Kong, Trung Quốc ngày 5/5/2020, khi các biện pháp giãn cách xã hội do COVID-19 được nới lỏng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân dạo chơi trong công viên Tamar ở Hong Kong, Trung Quốc ngày 5/5/2020, khi các biện pháp giãn cách xã hội do COVID-19 được nới lỏng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo cáo mới đây của Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley dự báo dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể còn kéo dài, cùng với tình hình địa chính trị kém thuận lợi, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) sẽ giảm 7% trong cả năm 2020, thấp hơn so với dự kiến ban đầu và cũng là kém nhất trong khu vực châu Á.

Còn trong trường hợp xấu nhất, Morgan Stanley dự báo nền kinh tế Hong Kong sẽ giảm tới 9,5% trong năm nay.

GDP của Hong Kong trong quý 1 năm 2020 đã giảm 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái do tác động từ dịch COVID-19. Dự kiến, GDP của Hong Kong sẽ giảm tới 9,4% trong quý 2 năm 2020 và giảm 5% trong nửa cuối năm 2020.

Dịch COVID-19 đã hạn chế dòng người qua biên giới, làm giảm nhu cầu tiêu dùng của người dân và tác động đến thị trường việc làm của Hong Kong.

Morgan Stanley dự đoán tỷ lệ thất nghiệp của Hong Kong sẽ tăng lên đến 6,5% trong nhiều tháng tới và đến cuối năm từng bước quay trở lại mức 4%.

Morgan Stanley cũng cho rằng nếu dịch COVID-19 bùng phát lần thứ hai, quan hệ thương mại Trung-Mỹ tiếp tục kém thuận lợi và làn sóng biểu tình lại gia tăng trở lại... thì có thể sẽ phải mất hơn 2 năm để nền kinh tế Hong Kong có thể khôi phục mức như trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát./.

Lê Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/gdp-cua-hong-kong-co-the-giam-795-trong-nam-2020-do-dich-covid19/645869.vnp