GĐKT Nguyễn Văn Sỹ: 'CLB Nam Định chấp nhận bỏ V.League'

Ông Nguyễn Văn Sỹ khẳng định việc xuống hạng Nhất thi đấu không thành vấn đề nhưng nếu công tác trọng tài cứ nhằm vào CLB Nam Định như vậy thì họ chấp nhận bỏ giải.

Sáng 22/7, trong buổi chia sẻ với Zing, Giám đốc Kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ vẫn còn bức xúc với công tác trọng tài, Ban trọng tài LĐBĐ Việt Nam. Ông còn đưa ra khả năng nếu thi đấu trên sân mà có hiện tượng bất thường, đội bóng có thể dừng trận đấu, chấp nhận thua và bỏ giải.

 CLB Nam Định cho rằng họ bị thổi ép đến 5 trận sau 10 vòng đấu và cứ đà này, đội bóng khó có thể chấp nhận được. Ảnh: Quang Thịnh.

CLB Nam Định cho rằng họ bị thổi ép đến 5 trận sau 10 vòng đấu và cứ đà này, đội bóng khó có thể chấp nhận được. Ảnh: Quang Thịnh.

- Công tác trọng tài đã được CLB Nam Định phản ánh nhiều nhưng có vẻ không có gì thay đổi, thậm chí kết quả còn tồi tệ hơn phải không thưa ông Sỹ?

- Chúng tôi nói mấy trọng tài đó đến phát chán, bức xúc gì nữa. Nền bóng đá cả một tỉnh như Nam Định, một CLB như DNH Nam Định đổ sông đổ biển vì các ông ấy. Trong khi đó, chúng tôi thi đấu không hoàn toàn vì kém chuyên môn.

Nếu thấy có hiện tượng bất thường, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận dừng trận đấu, chấp thuận thua, chấp nhận bỏ giải, không sao cả.

GĐKT CLB Nam Định Nguyễn Văn Sỹ

Nếu CLB mà không đủ chuyên môn để chơi V.League, đội Nam Định chấp nhận xuống giải hạng Nhất, cũng không sao. Chơi kiểu áp đặt này, nhà tài trợ bỏ ra mấy chục tỷ một năm chắc để làm bình phong. Không lãnh đạo nào có ý kiến gì cả, chúng tôi nói xong như nước chảy bèo trôi.

- Cụ thể là những hiện tượng ông nói đến diễn ra như thế nào?

- Tôi đếm sơ sơ là các trận gặp CLB Viettel, CLB Hải Phòng, đội Quảng Ninh, đội Thanh Hóa và vừa rồi là đội Sài Gòn. 5 trận như vậy thì Nam Định lấy gì ra mà đá nữa. Việc này, chúng tôi và truyền thông phải lên án thật mạnh. Thậm chí, nếu thấy có hiện tượng nữa, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận dừng trận đấu, chấp thuận thua, chấp nhận bỏ giải, không sao cả.

Nhà tài trợ bỏ bao nhiêu tiền lo cho đội bóng. CĐV khổ lắm, người ta làm phụ hồ, trông xe nhưng khi đi tỉnh người ta cũng bỏ tiền đi cổ vũ đội bóng. CĐV làm vậy là để có được đam mê, cống hiến, công bằng, chứ không phải bỏ tiền ra xem sự sắp đặt.

Bây giờ nói trọng tài mỏng, làm nhiều trận áp lực, sai sót chuyên môn. Có thể là sai sót chuyên môn cho Nam Định, thì cũng có cho đội bạn. Không hiểu sao 4-5 trận đấu mà toàn sai cho Nam Định, toàn tình huống mười mươi.

Sau đó, các ông mổ băng, phạt 3-4 trận. Làm như vậy không có tính xây dựng gì cho bóng đá Việt Nam. Đó là lỗi hệ thống chứ không phải lỗi chuyên môn. Có thể là bất cứ đội nào khác cũng có sai sót, đó mới là lỗi chuyên môn, chứ ở đây toàn bất lợi cho Nam Định.

- Dường như những trận đấu của Nam Định, các trọng tài giỏi thường không làm nhiệm vụ, chủ yếu là trọng tài mới?

- Những trận cầu đinh, liên quan thứ hạng nhất hay nhì, tranh chấp vị trí nhóm cuối, vì sao trọng tài FIFA, còi vàng, còi bạc, trọng tài kinh nghiệm không bắt trận đấu. Tại sao lại đưa trọng tài mà lần đầu tiên tôi thấy mặt. Bao nhiêu trọng tài tốt sao không bắt một trận quan trọng cho một CLB. Sai sót có thể chấp nhận nhưng tới đâu và tầm nào, sai sót gì mà liên tục xảy ra mười mươi thì làm sao.

Ông Nguyễn Văn Sỹ bức xúc trong khu kỹ thuật khi trọng tài bỏ qua nhiều tình huống có lợi cho Nam Định trong vòng cấm đội Sài Gòn. Ảnh: Quang Thịnh.

- Quyết định được cho là bất lợi của trọng tài cho CLB Nam Định ảnh hưởng ra sao đến bóng đá Nam Định?

- Bây giờ, chúng tôi không chấp nhận kiểu này nữa. Tính sơ sơ 5 trận thì đá làm sao được. Đội Nam Định xác định mình yếu, chưa đủ năng lực thì mình đá hạng Nhất cũng không sao. Chúng tôi muốn chơi cống hiến, muốn nỗ lực hết mình. Các cầu thủ đa số thuộc lò đào tạo của Nam Định. Phía sau họ là cả hệ thống đào tạo trẻ của Nam Định.

Đội một chỉ cần trụ hạng V.League. Khi còn ở V.League, động lực các em trẻ rất tốt. Đội một đi xuống, thì các tuyến trẻ sẽ yếu đi. Trụ hạng kéo theo nhiều thứ, từ tuyển sinh đến đào tạo, phụ huynh người ta cũng tạo điều kiện cho các cháu tập bóng.

- Ông có những phát biểu khá gay gắt nhắm vào Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền, ông nghĩ sao về trách nhiệm của người đứng đầu?

- Tôi không biết điều hành kiểu gì mà 10 vòng đấu thôi đã lình xình rồi. Mùa giải này xem như thất bại. 10 vòng đấu biết bao lình xình liên quan đến trọng tài. Ông Hiền làm gì quyết liệt để chuyện này không thành hệ thống hay là vì các ông mà thành hệ thống.

Tôi nghĩ thay ông Hiền thì thay đổi được nhiều. Người ta làm bằng cái tâm, thì người ta sẽ tập trung vào. Điều hành những trận quyết định, căng thẳng thì người ta cho trọng tài kinh ngiệm, hay thuê trọng tài ngoại. Chứ cứ làm nước chạy bèo trôi, kỷ luật 2-3 trận, ông khác làm thì vài trận rồi lại dính, rồi lại nghỉ. Khi đó, đội muốn dí chết rồi còn gì.

Ông Hiền nghỉ đi vì ông ấy không điều hành tốt, không hoàn thành nhiệm vụ phát triển tốt cho bóng đá Việt Nam. Kể cả sân nhà sắp tới gặp Bình Dương, ai làm sai coi như cho đội Nam Định xuống hạng.

Bây giờ, chúng tôi không nói gì nữa, muốn phát triển bóng đá Việt Nam thì phải thay con người đó đi, không có tâm làm nghề, không có điều chỉnh để công tác trọng tài tốt, chất lượng lên. Giải đấu chất lượng thì nhà tài trợ người ta mới tài trợ tiếp, còn cứ lình xình như vậy thì ai tài trợ.

- Cảm ơn ông!

3 tình huống khiến đội Nam Định bức xúc, dọa bỏ V.League Những tình huống gây tranh cãi trong trận thua 0-3 của Nam Định trước CLB Sài Gòn ở vòng 10 V.League khiến GĐKT Nguyễn Văn Sỹ bức xúc, tuyên bố chấp nhận bỏ giải.

CLB Nam Định chỉ cách đội Quảng Nam 2 điểm trước khi giai đoạn 1 khép lại ở vòng 13.

Highlights vòng 10 V.League: CLB Sài Gòn 3-0 Nam Định Lê Quốc Phương (cú đúp) và Geovane Magno ghi bàn giúp đội chủ nhà Sài Gòn thắng Nam Định 3-0 ở trận đấu vòng 10 V.League tối 18/7.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gdkt-nguyen-van-sy-clb-nam-dinh-chap-nhan-bo-vleague-post1109881.html