GĐKT Gede tiết lộ quan hệ đầy khó hiểu với bầu Đức

Việc GĐKT Gede chia tay VFF có vẻ không thật sự 'êm ả' cho đôi bên và trong 4 năm vị chuyên gia người Đức làm việc ở Việt Nam cũng thật lắm điều phức tạp.

Ngày 30/6 tới, VFF và GĐKT Gede sẽ chính thức chia tay nhau sau khi hết hạn hợp đồng. Về phía VFF, Tổng thư ký Lê Hoài Anh từng cho biết Liên đoàn muốn trao đổi để đôi bên tiếp tục hợp tác. Sau đó, ông Hoài Anh lại khẳng định ông Gede chủ động muốn xin nghỉ vì lý do gia đình.

Chuyên gia người Đức cũng tâm sự về mối quan hệ đầy khó hiểu với bầu Đức.

Ông cho biết chưa từng nói chuyện với bầu Đức trong 4 năm qua và cũng không hiểu tại sao lại bị tỷ phú phố Núi "ghét". Vị này cũng chia sẻ câu chuyện từng lên phố Núi làm việc và khi gặp đã ra chào bầu Đức nhưng bị "ngó lơ".

Trước thông tin mình là người giàu có và không quá quan trọng chuyện làm việc, ông Gede phản bác khi đưa ra ví dụ mình từng phải bán nhà cũ ở Đức để đủ khả năng mua nhà mới tại Hà Lan; hay việc có những giai đoạn ông đau ốm song vẫn phải nai lưng làm việc chứ không dễ dàng để nghỉ ngơi như nhiều người tưởng...

VFF từng muốn mời ông Gede làm HLV trưởng

Năm 2011 khi đang làm trợ lý ở CLB Iran, Estehgal, ông Gede bất ngờ nhận được thông tin rằng Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã chuẩn bị sẵn hợp đồng để mời làm HLV trưởng ĐTQG Việt Nam.

Trước đó vào năm 2008, Thể Công cũng từng mời ông Gede làm HLV trưởng, thậm chí đã đưa ông đến Việt Nam thăm quan. Tuy nhiên, sau đó Thể Công giải thể nên chuyện với ông Gede cũng bất thành.

Khi được hỏi nhận xét về cầu thủ trẻ Việt Nam, ông Gede cho rằng vấn đề ý thức là không chuyên nghiệp và rất đáng ngại. Vị GĐKT này kể câu chuyện các cầu thủ không biết tự chăm sóc bản thân, hay uống nước có gas, ăn bim bim hay ít chịu chạy chỗ trên sân bóng...

Ông cũng kể kỉ niệm bắt được một nhóm cầu thủ trẻ từng mua trộm thuốc lá để hút khi đến Indonesia thi đấu.

Điều khiến ông Gede canh cánh với bóng đá trẻ Việt Nam là các em có quá ít các giải đấu để rèn luyện bản thân mà lại còn chưa chuyên nghiệp để tận dụng mỗi phút bóng lăn.

Cuối cùng, về mối quan hệ với HLV Park Hang-seo, ông Gede khen ngợi đây là vị HLV rất tài năng và phù hợp bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ông cho biết không làm việc chung nhiều với thầy Park.

Bên cạnh chuyện công việc, GĐKT Gede cho biêt ông rất thích món lẩu ở Việt Nam cũng như "bia hơi" 10.000 đồng. Còn vợ ông lại đặc biệt mê món... cá chép om dưa ăn với bún.

Đoàn Dự

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/gdkt-gede-tiet-lo-cu-dien-thoai-10-giay-cua-vff-quan-he-day-kho-hieu-voi-bau-duc-8202011514485350.htm