GĐKT Chung Hae Seong phát biểu bất ngờ trong lễ ra mắt HAGL

Nhà cầm quân người Hàn Quốc, Chung Hae Seong vừa có phát biểu bất ngờ trong lễ ra mắt của CLB HAGL sáng 25/10 tại TP.HCM.

Sáng 25/10 tại TP HCM, lãnh đạo CLB HAGL và nhà tài trợ VP Milk đã chính thức tổ chức buổi lễ ra mắt giám đốc kỹ thuật CLB HAGL Chung Hae Seong. Theo hợp đồng ký kết giữa hai bên, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ làm việc tại sân Pleiku trong hai năm, mục tiêu của HAGL khi chiêu mộ nhà cầm quân từng hai lần tham dự World Cup không nằm ngoài mục tiêu giúp các cầu thủ hoàn thiện, trưởng thành hơn và đạt được thứ hạng cao tại V-League trong tương lai.

GĐKT Chung Hae Seong muốn biến HAGL thành một thế lực tại khu vực

Trong buổi lễ ký hợp đồng ra mắt, ông Chung Hae Seong, tân GĐKT của HAGL đã hứa hẹn sẽ giúp đội bóng phố Núi trở thành thế lực nổi trội và mạnh nhất Đông Nam Á. Ông Chung đồng thời cam kết sẽ khắc phục các điểm yếu và biến điều đó trở thành điểm mạnh của CLB.

“Tôi hứa sẽ biến HAGL thành đội bóng nổi trội nhất. Bằng sự nhiệt huyết của mình, tôi sẽ cùng các cầu thủ tạo nên một khối thống nhất. HAGL là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp huấn luyện của tôi, tôi sẽ quyết tâm biến đội bóng thành CLB mạnh nhất ĐNA. Tôi sẽ tìm ra điểm yếu của đội để biến nó thành điểm mạnh”, tân GĐKT Chung Hae Song khẳng định trong buổi họp báo tại khách sạn New World Saigon.

Trước đó, tân GĐKT Chung Hae Seong cũng chia sẻ với giới truyền thông mục tiêu của ông là giúp đội bóng của bầu Đức vô địch V-League vào năm 2019, bất chấp họ phải đua trụ hạng trong ba mùa giải vừa qua.

HLV Chung Hae Seong là nhà cầm quân giàu thành tích và dày dạn kinh nghiệm trận mạc quốc tế. Trong quá khứ, ông Chung từng hai lần làm trợ lý HLV ở ĐT Hàn Quốc, cũng như làm trợ lý HLV đội tuyển Olympic Hàn Quốc tham dự Olympic Sydney năm 2000. Ngoài ra, ông từng dẫn dắt Jeju United và Jeonnam Dragons thi đấu tại K League Classic. Tại đây, HLV Chung Hae Seong cũng đạt được thành tích tốt khi cùng CLB Jeju đoạt hạng nhì FA Cup năm 2004, bán kết cúp FA 2007, hạng 4 K-League 2005.

Hồi giữa năm nay, vị này cũng nằm trong danh sách ứng viên cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG Hàn Quốc thay thế HLV Ulrich Stielike. Khác với HLV Park Hang Seo, GĐKT Chung Hae Seong được mô tả là một người khéo ứng xử trước giới truyền thông và có quan hệ rất tốt với LĐBĐ Hàn Quốc (KFA).

Nguồn Bóng Đá 24H: http://bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/tan-gdkt-chung-hae-seong-lai-co-phat-bieu-bat-ngo-trong-le-ra-mat-cua-clb-hagl-168-171559.html