GĐĐH HAGL Nguyễn Tấn Anh: 'Văn Thanh trở lại, HAGL sẽ sớm cải thiện thứ hạng'

HAGL đang gặp khó sau 3 trận thua liền tại V-League 2019, liệu đội bóng được rất nhiều người hâm mộ yêu quý này sẽ vực dậy ở các vòng tới hay tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng? Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với Giám đốc điều hành (GĐĐH) kiêm Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh.

Tiền vệ Hồng Duy rướn khống chế bóng trong một pha tấn công của HAGL trận gặp Hải Phòng - Ảnh: Minh Tú

Tiền vệ Hồng Duy rướn khống chế bóng trong một pha tấn công của HAGL trận gặp Hải Phòng - Ảnh: Minh Tú

* Phóng viên: Ông có thể cho biết đâu là nguyên nhân dẫn đến kết quả không tốt của HAGL?

Ông Nguyễn Tấn Anh: Chúng tôi đã có khởi đầu tốt với chiến thắng 4-1 trước Sanna Khánh Hòa trên sân khách. Sau đó, đội đã không duy trì được phong độ của mình.

[VIDEO] VĂN THANH VỀ NƯỚC, SẴN SÀNG THI ĐẤU CHO HAGL

Chúng tôi xác định nguyên nhân thất bại vừa qua là do nội lực của mình chưa tốt trong đó việc nhiều cầu thủ trụ cột bị chấn thương như: Văn Thanh, A Hoàng, Châu Ngọc Quang và mới đây là cặp trung vệ Kim Bong Jin, Hoàng Lâm và tiền vệ Thanh Tùng.

Có thể nói, HAGL đã không có được sự phục vụ của một nửa đội hình chính thức. Đội trưởng Tuấn Anh tuy đã hồi phục chấn thương nhưng cần thêm thời gian để thích nghi với môi trường bóng đá khắc nghiệt của V-League...

Trong chuyến hành quân đến Hải Phòng, các cầu thủ HAGL đã đi trên chuyến bay bão táp với hơn 20 phút chao đảo, 4-5 lần lao xuống đường băng rồi khẩn cấp vọt lên vì thời tiết xấu đã khiến nhiều cầu thủ mất ăn mất ngủ.

Thực tế, HAGL đã chơi tốt nhưng chưa được may mắn trong đó bỏ lỡ cơ hội có ít nhất 1 điểm tại Lạch Tray khi thực hiện không thành công quả 11m.

GĐĐH Nguyễn Tấn Anh và ê kip BHL HAGL trong chuyến làm khách "bão táp" trên sân Lạch Tray vòng 4 V-League 2019 - Ảnh: Minh Tú

* Phóng viên: Văn Thanh đã có mặt tại HAGL. Vậy, khi nào thì cậu ấy có thể thi đấu trở lại?

Ông Nguyễn Tấn Anh: Sau thời gian điều trị chấn thương tại Hàn Quốc, hôm nay Văn Thanh sẽ chính thức tập luyện trở lại cùng toàn đội.

Theo đánh giá của BHL, Văn Thanh cần 4 tuần để có thể trở lại nhưng anh có thể thi đấu sớm hơn nhờ vào thể trạng và thể lực tốt của mình. Hy vọng Văn Thanh sẽ đem đến luồng sinh khí mới cho đội bóng.

* Phóng viên:Nhiều người cho rằng, công tác huấn luyện và chỉ đạo không tốt? Liệu đội có thay đổi trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Tấn Anh: Chúng tôi thừa nhận công tác huấn luyện, chỉ đạo trong thi đấu chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Pha cản phá thành công quả phạt đền của Văn Toàn thực hiện bởi thủ môn Văn Toản, với sự trợ giúp tư vấn không nhỏ từ HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh - Ảnh: Minh Tú

BHL cam kết sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới. Việc có thay đổi hay không chúng tôi cần có thời gian.

Chặng đường V-League còn rất dài, trong bóng đá chúng ta cần có sự tin tưởng và giữ được niềm tin. Trong những ngày qua, Chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức và lãnh đạo CLB thường xuyên động viên đội bóng.

Với sự tài trợ của Thaco, CLB đã chăm lo đời sống toàn đội tốt hơn. Tôi tin rằng, đội bóng sẽ vượt qua được những thách thức để cải thiện thứ hạng của mình.

Phóng viên: Cảm ơn ông!

Tiểu Bảo

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/gddh-hagl-nguyen-tan-anh-van-thanh-tro-lai-hagl-se-som-cai-thien-thu-hang-100236.html