GĐ quỹ tín dụng ôm 50 tỷ bỏ trốn: Hai lời ngược

NHNN chi nhánh Đồng Nai cũng chưa biết hướng xử lý như thế nào.

Liên quan đến vụ hàng chục người dân kéo đến trụ sở Quỹ Tín dụng Nhân dân Thái Bình (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đòi lại tiền gửi, do nghi ngờ Giám đốc Quỹ tín dụng đã ôm 50 tỷ cùng vợ con bỏ trốn.

Người dân đến trước phòng giao dịch Quỹ tín dụng Thái Bình để đòi tài sản. Ảnh: Zing

Sáng 22/11, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Đồng Nai cho biết, trong chiều nay, đoàn công tác của NHNN sẽ có mặt tại Đồng Nai để giải quyết vụ việc liên quan đến giám đốc Quỹ Tín dụng Nhân dân Thái Bình (phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa) “biến mất”.

Tuy nhiên, bản thân ông Tuấn cũng phải thừa nhận là chưa biết hướng xử lý như thế nào.

"Chúng tôi đang chờ sự chỉ đạo của lãnh đạo NHNN. Phía Công an Đồng Nai cũng đã vào cuộc điều tra”, ông Trần Quốc Tuấn nói trên tờ Infonet.

Điều này càng khiến người dân thêm lo lắng. Bởi trước đó, lên tiếng về vụ việc, phía NHNN đã có những lời trấn an.

Theo NHNN, vụ việc của Quỹ tín dụng nhân dân Thái Bình được phát hiện từ cuối tháng 4. Trước vi phạm nghiêm trọng của giám đốc quỹ, cơ quan này đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an tỉnh Đồng Nai để điều tra xác minh. Cơ quan điều tra Đồng Nai đã khởi tố vụ án, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

NHNN khẳng định: "Khi phát hiện yếu kém, Quỹ tín dụng nhân dân Thái Bình cũng đã bị NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Nai kiểm soát đặc biệt.

Các giải pháp thu giữ, xử lý tài sản của quỹ, thu nợ người vay quá hạn để có các nguồn tiền trả cho người gửi tiền được tiến hành. Tinh thần của giải pháp là tích cực nhất, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền theo quy định của pháp luật.

Hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Thái Bình bị NHNN chi nhánh Đồng Nai giám sát chặt chẽ. NHNN chi nhánh Đồng Nai cũng được chỉ đạo phối hợp với cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm của những cá nhân liên quan để có các biện pháp thu hồi nợ, trả tiền gửi cho người dân.

Trường hợp cần thiết, NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Nai sẽ có những biện pháp xử lý thông qua nguồn vốn cho vay hỗ trợ thanh khoản trong hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân và các biện pháp cần thiết khác, để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân gửi tiền".

Tuy nhiên, trong lần trả lời phía trên, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Đồng Nai lại tỏ ra lúng túng, chưa tìm được hướng xử lý thích hợp.

Trước đó, sáng 20/11, hàng chục người dân gửi tiền vào Quỹ Tín dụng Nhân dân Thái Bình đã kéo đến văn phòng của Quỹ này, căng băng-rôn đòi tiền.

Theo người dân, từ giữa năm 2016 đến nay, Quỹ Tín dụng này liên tục chậm trễ trong việc chi trả lãi cho người gửi tiền. Nhiều trường hợp xin rút lãi gốc cũng chỉ nhận được lời hứa hẹn.

Sự việc khiến nhiều người ngã ngửa khi có tin ông Vũ Công Liêm, Giám đốc Quỹ Tín dụng Nhân dân Thái Bình đã “biến mất”, văn phòng cũng không còn hoạt động, mất khả năng chi trả.

Giám đốc bị truy nã, đòi người tình tiền từng chu cấp

Theo thống kê ban đầu, có khoảng 80 người gửi tổng số tiền gần 50 tỷ đồng vào Quỹ Tín dụng Nhân dân Thái Bình.

Riêng trường hợp của ông Hoàng Văn Lục (70 tuổi, ngụ phường Tân Hòa) cho biết số tiền mà quỹ tín dụng còn nợ ông là khoảng 8 tỷ đồng. Trong số này, có 2 tỷ đồng tiền gia đình và 6 tỷ đồng tiền của 32 người là bạn bè, người thân nhờ gửi vào quỹ để lấy lãi hàng tháng.

“Những ngày làm ăn được, mọi người đều vui vẻ và chả ai trách móc gì tôi. Giờ vụ việc đổ bể, không những tôi bị vợ con chửi mắng mà những người nhờ tôi gửi tiền cũng tỏ vẻ khó chịu”, cụ ông 70 tuổi buồn bã.

Thái An (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/bao-ve-nguoi-tieu-dung/gd-quy-tin-dung-om-50-ty-bo-tron-hai-loi-nguoc-3347639/