GĐ Điện lực Thanh Hóa nói về vụ 2 vợ chồng tử vong do phóng điện

Theo phía Điện lực tỉnh Thanh Hóa, việc 2 vợ chồng trên đường đi làm đồng, khi qua con suối thì bị điện giật tử vong là sự không may, bất khả kháng do thiên tai.

Ngày 29.5, ông Trịnh Xuân Như – Giám đốc Điện lực tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi xảy ra sự việc, 2 vợ chồng tại huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), trên đường đi làm thì bị điện giật tử vong, đơn vi đã phối hợp cùng lực lượng chức năng huyện Quan Hóa, công an tỉnh khẩn trương vào cuộc để xác minh, khắc phục sự cố và hỗ trợ thân nhân người bị nạn.

Hiện trường vụ 2 vợ chồng bị điện giật tử vong. Ảnh: NC

Hiện trường vụ 2 vợ chồng bị điện giật tử vong. Ảnh: NC

“Đến thời điểm hiện tại, sau khi cơ quan điều tra ban giao lại hiện trường, đơn vi đã chỉ đạo Chi nhánh Điện lực huyện Quan Hóa, khẩn trương khắc phục sự cố đường dây 35 kV để cấp điện trở lại cho toàn huyện Mường Lát (sau một ngày mất điện)” – ông Như nói.

Ông Như cho biết thêm, sự cố là điều bất khả kháng, không may khi trận giông lốc lớn xảy ra vào đêm khuya làm cây cột điện đổ nghiêng, đường dây bị võng xuống khu vực suối. Vào sáng sớm, vợ chồng anh Dẫn đi làm, vì không để ý nên bị dòng điện phóng xuống giật tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Điện lực Thanh Hóa cũng đã đến gia đình thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một số tiền nhỏ để gia đình làm mai táng phí.

Trước đó, như đã thông tin, vào khoảng 5h sáng ngày 28.5, vợ chồng anh Lương Văn Dẫn (SN 1992) và chị Hà Thị Giang (SN 1993, trú tại bản Chiềng Căm, xã Hiền Kiệt), ra đồng gặt lúa.

Khi 2 vợ chồng băng qua con suối Khiết (thuộc bản Chiềng Hin, xã Hiền Kiệt) thì bất ngờ bị điện giật. Hậu quả, cả 2 vợ chồng bị tử vong tại chỗ.

Được biết, trước đó, vào đêm qua (27.5), trên địa bàn xã Hiền Kiệt xảy ra một trận dông lớn làm đổ cây cột điện, khiến dây điện vắt ngang qua suối.

Quách Du

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/gd-dien-luc-thanh-hoa-noi-ve-vu-2-vo-chong-tu-vong-do-phong-dien-736243.ldo