GCC tiếp tục hút vốn từ các đợt IPO trong năm 2023

Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tài chính Kamco Invest cho biết dự kiến có khoảng từ 27 đến 39 công ty tại khu vực GCC sẽ thực hiện IPO trong năm 2023 nhằm huy động vốn.

Các nước thành viên thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) sẽ tiếp tục thu hút vốn đầu tư từ các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm nay, bất chấp những thách thức mà nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt.

Trong một báo cáo công bố ngày 23/1, công ty chuyên cung cấp dịch vụ tài chính Kamco Invest cho biết dự kiến có khoảng từ 27 đến 39 công ty tại khu vực GCC sẽ thực hiện IPO trong năm 2023 nhằm huy động vốn.

Theo Kamco Invest, xu hướng tăng lãi suất, các vấn đề địa chính trị, biến động trên thị trường chứng khoán và giá dầu sẽ tiếp tục là những rủi ro chính trong năm 2023. Song đáng chú ý là những yếu tố trên đã không ngăn được hoạt động IPO mạnh mẽ trong năm 2022 và xu hướng này sẽ tiếp diễn trong năm 2023 ở khu vực các nước GCC.

Kamco Invest cho hay, tổng số đợt IPO được tiến hành trong khu vực đã tăng từ 20 vào năm 2021 lên 48 đợt trong năm 2022. Dữ liệu từ hãng tin Bloomberg và các sàn giao dịch chứng khoán cho thấy số tiền thu được từ các đợt IPO tại các nước GCC đã tăng 3,1 lần so với mức 7,52 tỷ USD vào năm 2021 lên 23,38 tỷ USD trong năm ngoái.

Saudi Arabia, nền kinh tế lớn nhất thế giới Arab, duy trì vị trí dẫn đầu về các đợt phát hành IPO của khu vực trong năm 2022. 34 trên tổng số 48 đợt IPO của GCC đã ra mắt trên sàn chứng khoán nước này (Tadawul) hoặc thị trường Nomu.

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), nền kinh tế lớn thứ hai khu vực GCC cũng đã chứng kiến một loạt các đợt IPO trong bối cảnh các nhà đầu tư có nhu cầu mạnh mẽ. Nền kinh tế nước này đã phục hồi khá tốt sau giai đoạn suy giảm do đại dịch COVID-19 trong khi thanh khoản được hỗ trợ bởi giá dầu cao. Theo nghiên cứu của công ty dịch vụ tài chính EFG Hermes, tổng cộng 12 công ty của UAE đã niêm yết vào năm ngoái và nhận được số vốn đầu tư trị giá 11 tỷ USD.

Kamco Invest cho biết GCC dự kiến sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế có nhu cầu đối với các doanh nghiệp mạnh và công ty gia đình. Tại Dubai, hệ thống các công ty chính phủ và khu vực công muốn niêm yết cổ phiếu cũng sẽ tiếp tục mở rộng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở UAE.

Các đại biểu tham dự Hội nghị thượng đỉnh IPO khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA) đang diễn ra ở Dubai cũng cho rằng đây là thời điểm thích hợp để các công ty gia đình cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ niêm yết, huy động vốn để tăng trưởng và phát triển khả năng phục hồi tài chính trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu đang suy yếu.

Người đứng đầu chi nhánh tập đoàn tài chính HSBC tại Dubai, bà Shaikha Almarri phát biểu rằng vai trò của chính phủ trong việc định hình nền kinh tế giống như một chiếc la bàn, là kim chỉ nam cho các nhà đầu tư. Bà nói thêm động lực của chương trình tư nhân hóa của các chính phủ ở khu vực GCC thông qua hoạt động IPO từ năm 2022 sẽ tiếp tục trong năm 2023./.

Nguyễn Tùng (P/v TTXVN tại Cairo)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/gcc-tiep-tuc-hut-von-tu-cac-dot-ipo-trong-nam-2023/277846.html