GBU-53/B giúp Mỹ thay đổi cục diện chiến trường

Với việc được trang bị bom GBU-53/B StormBreaker, tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet của Mỹ được cho là có khả năng làm thay đổi cục diện chiến trường.

Tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet của Mỹ vừa tham gia thử nghiệm thành công bom GBU-53/B khi quả đạn được tích hợp vào tổ hợp vũ khí bán tự động có độ chính xác cao "Golden Horde".

"Cuộc thử nghiệm đã cho kết quả không ngoài dự đoán khi GBU-53/B được khai hỏa từ máy bay F/A-18E/F Super Hornet đã tấn công mục tiêu giả định với độ chính xác gần như tuyệt đối. Thử nghiệm thành công là bước tiến quan trọng để chính thức tích hợp vũ khí này cho biến thể Super Hornet", một đại diện của Hải quân Mỹ cho biết.

Nói về khả năng của GBU-53/B, ông Jim Sweetman, đại diện của nhà sản xuất Raytheon Missile Systems nói, bom GBU-53/B sử dụng phương thiết bị cảm biến dẫn đường đa phương thức cực hiện đại cho phép sai số (CEP) khi tấn công mục tiêu của GBU-53/B không quá 1,5m.

"Hiện tại, trên thế giới không có dòng vũ khí nào có được trang bị công nghệ dẫn đường tiên tiến như bom GBU-53/B", ông Jim Sweetman nói và cho biết thêm rằng, bom GBU-53/B có thể tấn công chính xác mục tiêu ở khoảng cách 72,5km, kể cả khi mục tiêu đang cơ động ở vận tốc 80km/h.

Ngoài ra, giá thành của bom GBU-53/B kinh tế hơn nhiều so với các dòng tên lửa không đối đất hiện có của Không quân Mỹ. Đây được coi là loại vũ khí sẽ gây kinh hoàng cho xe tăng đối phương bởi qua những cuộc thử nghiệm, không một cỗ tăng nào có thể tồn tại một khi bị GBU-53/B tấn công.

Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, GBU-53/B được thiết kế có khả năng tấn công các mục tiêu cơ động trong điều kiện thời tiết xấu. Bom thông minh StormBreaker mới thường được gọi là vũ khí săn tăng thông minh, là loại đạn lượn có cánh, tự động phát hiện và phân loại các mục tiêu cơ động di chuyển trong tình huống tầm nhìn kém do tối trời, thời tiết xấu, khói hoặc bụi do máy bay trực thăng tạo nên.

Loại vũ khí này là một đầu đạn mang tính cách mạng trong việc tìm kiếm mục tiêu 3 chế độ bằng cách sử dụng Radar hồng ngoại và sóng milimet hình ảnh ở chế độ bình thường. Vũ khí cũng có thể triển khai dẫn đường bán laser hoặc GPS bán chủ động để đánh trúng mục tiêu.

Bom lượn GBU-53/B StormBreaker có kích thước nhỏ cho phép sử dụng ít chiến đấu cơ hơn mà vẫn tiêu diệt cùng số lượng mục tiêu cũng như vũ khí lớn hơn thì cần nhiều chiến đấu cơ để tấn công.

Khi trang bị GBU-53/B, tiêm kích F/A-18E/F có thể khai hỏa mà không cần tiến vào vùng tác chiến của phòng không đối phương. Vì vậy, sẽ tăng độ an toàn cho chiến đấu cơ nhưng vẫn đảm bảo được khả năng tiêu diệt chính xác mục tiêu. (Đan Nguyên).

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/gbu-53b-giup-my-thay-doi-cuc-dien-chien-truong-3415063/